Quay video về con trăn cắn chảy máu mặt một người yêu động vật bò sát

Đăng ký
Đoạn phim cho thấy Nick Bishop, 32 tuổi, người tự gọi mình là "Screamer", đang ôm một con trăn dài cả mét. Nó tìm cách trốn thoát, há miệng đe dọa và cắn vào tay người đàn ông nhiều lần. Bishop vẫn tiếp tục kể về con mồi của mình và hầu như không để ý đến vết cắn của trăn, ông còn gọi nó là "một con rắn nhỏ bướng bỉnh".

Bất ngờ con trăn cắn vào mặt Bishop. Ông lấy tay bịt vào vết cắn, và khi bỏ tay ra thì có thể thấy con trăn đã cắn vào phần dưới lông mày, gần như chạm vào mắt. Máu chảy ra từ vết thương.

Hổ mang chúa nổi giận cố bật máy tính sau khi được giải cứu  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Hổ mang chúa nổi giận cố bật máy tính sau khi được giải cứu
“Chà, thôi được, hãy gọi đây là vết cắn tình yêu,” - người yêu bò sát cố gắng phân trần.

Vết cắn vào mặt

“Con rắn quái quỷ này suýt lấy đi mắt của tôi. Tôi biết nó sẽ cắn, nhưng tôi không biết rằng nó đang nhắm vào mặt tôi, khi biết thì đã quá muộn”, - Bishop giải thích sau đó. Ông lưu ý rằng mình vẫn may mắn vì mọi thứ có thể đã kết thúc tồi tệ hơn nhiều.

Tuy nhiên, người Mỹ kêu gọi đừng sợ rắn. Ông giải thích rằng chúng chỉ tấn công mọi người nếu cảm thấy bị đe dọa.

Trăn hổ đen có thể phát triển về chiều dài lên đến 3,7 mét. Đây là loại rắn không độc, chúng tình cờ đến Florida từ Đông Nam Á khoảng 30 năm trước, sinh sôi nảy nở ở vùng Everglades, chiếm phần tư phía nam của bán đảo, và bắt đầu tiêu diệt hệ động vật địa phương. Chính quyền bang đã nhiều lần tổ chức các cuộc thi dành cho những người săn trăn để giảm thiểu số lượng các loài xâm lấn. Ai giết được loại trăn này sẽ được nhận phần thưởng bằng tiền.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала