Việt Nam có thể trở thành khu vực hợp tác của các nhà khoa học nguyên tử Nga và Nhật Bản

© Flickr / Nicolas RaymondQuốc kỳ Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam có thể trở thành khu vực và ví dụ của sự hợp tác giữa Nga và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân tại thị trường các nước thứ ba, Phó Giám đốc tập đoàn“Rosatom” Kirill Komarov thông báo với các phóng viên Nga sáng thứ Hai.

"Với thực tế  nhà máy điện hạt nhân thứ hai ở Việt Nam đã được các nhà khoa học hạt nhân Việt Nam mời chuyên gia Nhật Bản xây dựng, đây có thể trở thành một cơ hội bổ sung và ví dụ cho sự hợp tác hơn nữa giữa Nga và Nhật trên thị trường các nước thứ ba, trước hết là các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương",- ông Komarov phát biểu trong một hội nghị của ngành công nghiệp hạt nhân.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала