“Tia chớp” mới thắp sáng Việt Nam

© Sputnik / Vasiliy Batanov / Chuyển đến kho ảnhTàu tên lửa Tia chớp
Tàu tên lửa Tia chớp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong quý này, hai tàu tên lửa Tia chớp (code "Molnya”) dự án 1.241,8, sản xuất theo giấy phép của Nga, sẽ được trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều này đã được công bố ngày hôm nay trên cổng thông tin chính phủ Việt Nam.

Hai tàu Tia chớp được nhà máy đóng tàu địa phương Ba Son xây dựng đã qua đợt thử nghiệm thành công. Ủy ban liên ngành gồm đại diện của Bộ Quốc phòng và Hải quân Việt Nam đã công nhận tàu phù hợp để đưa vào phục vụ chiến đấu.

Việc cung cấp tàu tên lửa dự án 1.241,8 cho Hải quân Việt Nam được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa Nga và Việt Nam trong năm 2003. Theo các điều khoản của hợp đồng này, hai chiếc tàu dự án Tia chớp được phát triển bởi Cục Thiết kế "Almaz" (St. Petersburg) được chế tạo tại Nga và mười chiếc trang bị hệ thống tên lửa "Uran-E" được sản xuất tại Việt Nam theo giấy phép của Nga. Việc thực hiện hợp đồng theo giấy phép bắt đầu từ năm 2010 cho đến giai đoạn đến năm 2016.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала