Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập Khu vực thương mại tự do

© Flickr / Valentin JaniautQuốc kỳ Hàn Quốc
Quốc kỳ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàn Quốc chiếm vị trí thứ nhất trong số các nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Việt Nam

Hôm nay tại Hà Nội đại diện hai nước Việt Nam và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) đã ký thỏa thuận thành lập Khu vực thương mại tự do (FTA). Đặt chữ ký dưới văn kiện là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thương mại của CHXHCN Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Hàn Quốc Yoon Sang-jick.

Tàu vận - Sputnik Việt Nam
Hiệp định về khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu có thể được ký vào tháng Năm

 Để đồng thuận các điều kiện hình thành Khu vực thương mại tự do, trong vòng hai năm các bên đã tổ chức 8 vòng đàm phán chính thức và 8 cuộc gặp làm việc ở cấp Trưởng đoàn. Theo kết quả các cuộc tham vấn này đã soạn thảo hiệp định với những điều khoản chi phối việc trao đổi thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư lẫn nhau, vấn đề cạnh tranh, bảo vệ sở hữu trí tuệ, cũng như các nội dung về thương mại điện tử và hậu cần.

Theo đánh giá của giới chuyên viên phân tích  tác động của việc ký kết  thỏa thuận FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc là tổng kim ngạch thương mại Việt-Hàn cần  tăng gấp ba lần và đến năm 2020 sẽ đạt 70 tỷ USD.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала