Bồi thường cho kẻ xâm lược, nhưng không bồi thường cho nạn nhân?

© Public Domain“Chất độc màu da cam”.
“Chất độc màu da cam”. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Mỹ đã quyết định chi thêm 50 triệu đô la để đền bù cho cựu binh quân đội Mỹ, bị nhiễm hóa chất mà Mỹ đã sử dụng trong những năm tháng chiến tranh tại Việt Nam, trước hết là “Chất độc màu da cam”.

Tuy nhiên chính quyền Mỹ lại dứt khoát từ chối đền bù tương tự cho hàng nghìn nạn nhân Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên đài Sputnik, ông Lê Phúc Nguyên, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân đã nhấn mạnh rằng: chính phủ Việt Nam đã nhiều lần đề xuất với chính quyền Hoa kỳ về việc bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam. Tuy nhiên chính quyền Hoa Kỳ đã rũ bỏ mọi trách nhiệm về các nạn nhân và nói rằng, các nhà sản xuất mới cần phải chịu trách nhiệm về việc này. Đúng, các nhà sản xuất cũng có lỗi, nhưng làm sao có thể giũ bỏ trách nhiệm về việc sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh mà chính Mỹ gây nên tại Việt Nam? Hoa Kỳ không những phải quan tâm đến những nạn nhân, mà còn phải phục hồi lại những nơi đã bị tàn phá trong hệ sinh thái của Việt Nam. Quan điểm này của Việt Nam đã được toàn thế giới ủng hộ.

ông Lê Phúc Nguyên, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала