Đại học Viễn Đông đào tạo nhóm chuyên gia đầu tiên cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

© Sputnik / Ramil SitdikovTrường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (gọi tắt theo tiếng Nga là DVFU)
Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (gọi tắt theo tiếng Nga là DVFU) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Năm 2019, trường Đại học liên bang Viễn Đông (FENU) sẽ đào tạo xong nhóm chuyên gia điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam. Họ sẽ làm việc tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam "Ninh Thuận-1", sẽ được xây dựng với sự tham gia của tập đoàn Nga "Rosatom".

"Hiện giờ nhóm sinh viên Việt Nam thứ hai đang học tiếng Nga  ở khóa dự bị. Nhóm đầu tiên đã đến đây từ năm 2014,  gồm 13 người. Họ đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Nga và bây giờ là sinh viên Trường Kỹ thuật và Trường Khoa học Tự nhiên. Họ được đào tạo  theo chuyên ngành "Vật lý hạt nhân" và "Điện hạt nhân", — phó hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế FEFU Elena Saprykina cho biết.

Sinh viên Việt Nam đang thực tập tại Volgodonsk (nhà máy điện hạt nhân Rostov) - Sputnik Việt Nam
Nga tạo điều kiện đặc biệt cho các chuyên gia hạt nhân tương lai của Việt Nam (Ảnh)

Nhóm sinh viên Việt Nam thứ hai đến Đại học Viễn Đông Liên bang vào mùa thu năm ngoái. "Nhóm này đông hơn, gồm 53 người. Họ rất năng động và nhận thức rõ ràng, tại sao họ cần học ở Nga. Họ hiểu giá trị của giáo dục đại học. Và chúng tôi hy vọng rằng đến 1 tháng 9 năm 2016 tất cả các 53 người sẽ đỗ vào trường kỹ thuật của chúng tôi để tiếp tục theo học chuyên ngành "Điện hạt nhân" Và sau này, theo thỏa thuận với "Rosatom" chúng tôi sẽ nhận không ít hơn 50 người mỗi năm", — bà phó hiệu trưởng cho biết.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала