Việt Nam: Phó Thủ tướng lưu ý Coca Cola về nghĩa vụ thuế

© AP Photo / Seth PerlmanCoca Cola
Coca Cola - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, trong buổi tiếp ông Irial Finan, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Coca Cola chiều ngày 22/6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã lưu ý về vấn đề thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng của các doanh nghiệp (DN) hoạt động tại Việt Nam, trong đó có Coca Cola.

Theo đó, Phó Thủ tướng ghi nhận, Coca Cola đã có nhiều tiến triển trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời có những đóng góp nhất định đối với việc thực hiện các trách nhiệm xã hội tại địa phương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước tiếp cận với các nguồn lực một cách minh bạch, bình đằng.

"Chính phủ Việt Nam sẽ kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và khuyến khích các doanh nghiệp có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng sở tại", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp, ông Irial Finan khẳng định Tập đoàn Coca Cola mong muốn trở thành một doanh nghiệp kiểu mẫu trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, minh bạch thực hiện các chính sách liên quan đến thuế và tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội tại Việt Nam.

Được biết, trước đó, tháng 10/2015, trong một báo cáo gửi UBND Tp.HCM, Coca Cola Việt Nam cho hay, lợi nhuận tính thuế năm 2014 của công ty này là 16,6 triệu USD, tăng gấp đôi so với mức 7 triệu USD của năm 2013. Tổng số thuế đóng trong năm 2014 đạt 20 triệu USD, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng 25%.

Tại thời điểm đó, đây là thông tin bất ngờ, gây chú ý của dư luận, bởi sau nhiều năm liền liên tiếp kêu lỗ, đây là lần đầu tiên Coca Cola Việt Nam đóng thuế. Đáng nói hơn, việc nộp thuế này được thực hiện sau hàng loạt thông tin về "nghi án" chuyển giá của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó có Coca Cola.

Đến thời điểm này, lợi nhuận của Coca Cola trong hai năm 2013 và 2014 vẫn chưa được công khai. Trước đó, nhiều năm liền, doanh nghiệp này liên tiếp báo lỗ, dao đồng từ 39 tỷ — 250 tỷ đồng, tùy từng năm.

Cơ quan quản lý Việt Nam cho đến nay vẫn khẳng định chưa có bằng chứng về "nghi án" chuyển giá của Coca Cola.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trong một hội thảo cuối năm 2015 cũng cho biết, không phải doanh nghiệp nào cứ kêu lỗ mà vẫn mở rộng sản xuất cũng là "chuyển giá". Đối với Coca Cola, thời điểm cuối năm 2015, ông Vinh khẳng định doanh nghiệp này đã "bắt đầu có lãi và nộp thuế".

Trong cuộc gặp báo chí vào tháng 6/2013, ông Clyde C. Tuggle, Phó chủ tịch thứ nhất, Giám đốc Bộ phận Quan hệ công chúng và truyền thông của Coca Cola nói, "công ty không thực hiện việc chuyển giá". 

Còn theo ông Irial Finan, Phó chủ tịch Điều hành Coca Cola, từng nói, Coca Cola Việt Nam "sẵn sàng được thanh tra thuế nếu Chính phủ muốn. Khi làm việc với cơ quan thuế Việt Nam, họ cũng công nhận là chúng tôi đã tuân thủ minh bạch các quy tắc tài chính".

Coca Cola xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1960 và chính thức trở lại vào tháng 2/1994, sau khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam.

Nguồn: dantri.com.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала