Cần bổ nhiệm John McCain làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

© AFP 2023 / Prakash SINGHUS Senator John McCain waves to the media as he leaves the Ministry of External Affairs in New Delhi
US Senator John McCain waves to the media as he leaves the Ministry of External Affairs in New Delhi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các phương tiện truyền thông thế giới đang thảo luận về việc lựa chọn tân ngoại trưởng Mỹ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí này là Rex Tillerson, hiện nay là người đứng đầu tập đoàn dầu khí ExxonMobil. Và ngay lập tức truyền thông bắt đầu tranh luận xung quanh ứng cử viên này, liệu sự lựa chọn của ông Trump có đúng hay không? Thượng nghị sĩ John McCain đã bày tỏ quan ngại của mình về quyết định của ông Trump.

Vì sao thượng nghị sĩ John McCain và những người khác không thích ông Tillerston? Có phải vì trước đây công ty của ông ta tích cực hợp tác với Nga, và ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng huân chương Hữu Nghị?

Khi đề xuất ông Tillerson giữ trách nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, rõ ràng Donald Trump dựa trên thực tế rằng ông ta có nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp và đàm phán với người nước ngoài (ExxonMobil làm ăn tại 50 quốc gia trên toàn thế giới). Ông ta có kinh nghiệm tiếp xúc với các nhân vật cấp cao của Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin. Mà Hoa Kỳ dưới thời bất kỳ tổng thống nào cũng có nhiều điều để trao đổi ý kiến với Nga. Nếu không có Nga, không thể giải quyết bất kỳ vấn đề toàn cầu nào. Hãy xét theo tần suất giao tiếp giữa các ông John Kerry và Sergei Lavrov, kể cả trong giải quyết vấn đề Syria. Đáng tiếc là vấn đề Syria sẽ không mất đi với sự xuất hiện của chính quyền mới trong Nhà Trắng. Vì vậy, cần phải có một người thích hợp để đàm phán với Nga.

 Theo tôi, ông Trump cũng theo logic đó khi bổ nhiệm đại sứ mới của Mỹ ở Trung Quốc. Tân đại sứ tại Bắc Kinh sẽ là Terry Branstad. Trong nhiều năm, ông là thống đốc bang Iowa và ở cương vị này ông đã nhiều lần tiếp xúc với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Họ làm quen với nhau từ năm 1985. Nếu xảy ra bất cứ điều gì bất ổn trong quan hệ với Trung Quốc như đã xảy ra vì  Đài Loan, Trump hy vọng rằng Trump hy vọng rằng sự quen biết trong quá khứ sẽ giúp khắc phục tình hình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi Terry Bransteda là "người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc."

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã tìm ra một đại sứ khác của Hoa Kỳ. Ông gọi điện cho Donald Trump và đề xuất bổ nhiệm bà vợ cũ của Trump là Ivana, người sinh ra và lớn lên ở Tiệp Khắc làm Đại sứ Mỹ ở Prague. Đại sứ Mỹ hiện nay ở Prague có quan hệ hoàn toàn hỏng đối với chính quyền Cộng hòa Séc, và Ivana tình nguyện làm đại diện cho Hoa Kỳ tại đất nước mà bà "biết rõ."

Quy tắc cũ của ngoại giao là đại sứ phải yêu đất nước mà ông ta phải ở làm việc. Điều này không có nghĩa là Đại sứ quên đi nguyên tắc lợi ích quốc gia của đất nước là tối thượng, nhưng tiềm năng cho sự hòa hợp trong quan hệ song phương là cao hơn nhiều trong các trường hợp như vậy. Đội hình ngoại giao mà Donald Trump đang tạo ra có thể thực hiện theo nguyên tắc này.

Logic của cách tiếp cận này cho thấy rằng người cần phải  bổ nhiệm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là John McCain. Như một người bạn cũ, tuy ban đầu là kẻ thù và từng thả bom xuống các thị trấn và làng mạc của Việt Nam hòa bình và sau đó "hối cải", tôi hy vọng rằng ông ta sẽ làm tất cả để nước Mỹ giúp Việt Nam phát triển.

Tuy nhiên, Donald Trump đã chứng minh rằng ông ta thích tự đưa ra quyết định của riêng mình và không cần cố vấn. Hơn nữa, tôi hoài nghi rằng ông ta đọc blog của tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала