Thủ tướng Việt Nam kỳ vọng nhiều tỷ phú thế giới đến casino Vân Đồn

© AFP 2023 / Luong Thai Linh/PoolNguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Coi Vân Đồn là "phòng thí nghiệm thể chế của Việt Nam", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu phải thu hút tỷ phú thế giới đến với đặc khu hành chính - kinh tế của tỉnh Quảng Ninh này.

Ngày 22/12, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng tỉnh này sẽ là đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước, giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm. 

"Để thực hiện tầm nhìn mạnh bạo này, thì then chốt là xây dựng niềm tin để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư mạnh mẽ vào Quảng Ninh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, một địa phương thành công khi có 3 yếu tố: doanh nghiệp tốt, người giỏi và người giàu. Nếu cải thiện môi trường kinh doanh tốt thì thu hút được nhà đầu tư, thu hút được người giỏi và doanh nghiệp. Nếu có môi trường sống tốt sẽ thu hút được người giàu. Động lực tăng trưởng của Quảng Ninh phải dựa trên năng suất, ứng dụng công nghệ, tính năng động và đổi mới sáng tạo.

Theo Thủ tướng, tại phiên họp thường kỳ tháng 11 vừa qua, Chính phủ lần đầu tiên biểu quyết, thống nhất chủ trương xây dựng mô hình 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, bao gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì việc xây dựng các dự án luật về đơn vị hành chính — kinh tế đặc biệt, báo cáo Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội.

"Khu hành chính — kinh tế đặc biệt Vân Đồn cần giải quyết tốt nhất 3 điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực", Thủ tướng nói và đề cập đến việc coi đặc khu này là "phòng thí nghiệm thể chế của Việt Nam".

Ông cũng cho rằng, với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, câu hỏi đặt ra là làm sao các tỷ phú thế giới phải đến Vân Đồn. 

Về kiến nghị ban hành Nghị định kinh doanh casino, Thủ tướng cho biết, các thành viên Chính phủ đã có ý kiến đối với dự thảo Nghị định, Văn phòng Chính phủ đang xử lý theo quy trình.

Cũng trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, Thủ tướng đã đến thị sát một số dự án tạo động lực phát triển kinh tế — xã hội của Vân Đồn như cảng hàng không Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư 7.400 tỷ đồng; khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

 

Nguồn: vnexpress.net

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала