Việt Nam: Nguyên Chủ tịch Hội nông dân thành phố mất liên lạc, phải khai trừ Đảng

Đăng ký
Theo tin ngày 14-1 từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất quyết định kỷ luật khai trừ Đảng với ông Lê Minh Thông, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Vị Thanh.

Được biết, tháng 6-2016 ông Thông xin nghỉ phép 15 ngày, hết phép ông Thông không đi làm trở lại cũng không về nhà, đến thời điểm này cơ quan vẫn chưa liên lạc được với ông.

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cũng đã triển khai quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với tập thể và cá nhân tại Hội Nông dân TP Vị Thanh.

Theo đó, kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ Hội Nông dân  TP Vị Thanh nhiệm kỳ 2012-2017. Cách chức ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân TP Vị Thanh đối với ông Lê Minh Thông do buông lỏng quản lý, sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động hội, không còn tín nhiệm đối với tổ chức hội và hội viên nông dân.

Ông Thông đã lập hồ sơ phát vay không đúng đối tượng, mục tiêu với số tiền 195 triệu đồng; để ngoài sổ sách 40,7 triệu đồng tiền thu phí đề án cải tạo đất trồng khóm.

Đồng thời, xác nhận thẩm định dự án, ký duyệt giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất kinh doanh số tiền 100 triệu đồng không đúng qui định.

Ngoài ra, ông Thông còn vay nợ bên ngoài và vay của 6 ngân hàng, tổng cộng tiền vay và lãi hơn 1 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc này, Ông Lê Văn Vũ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân  TP bị kỷ luật khiển trách; ông Lê Hiền Hòa, ủy viên ban thường vụ Hội Nông dân — Phó Giám đốc ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân TP bị kỷ luật cảnh cáo.

Nguồn: tuoitre.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала