Hà Nội bác bỏ thông tin hải quan Việt Nam đánh công dân Trung Quốc

Hà Nội bác bỏ thông tin hải quan Việt Nam đánh công dân Trung Quốc
Hà Nội bác bỏ thông tin hải quan Việt Nam đánh công dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam bác bỏ thông tin về việc các nhân viên hải quan Việt Nam đánh công dân Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái. Điều này được báo Trung Quốc "Global Times" công bố ngày hôm nay.

Theo báo này, cảnh sát biên giới thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, miền nam Trung Quốc) đã đề xuất tổ chức tham vấn song phương để làm rõ tất cả các tình tiết của vụ việc. "Tuy nhiên, phía Việt Nam đã bác bỏ việc đánh đập, nói rằng Xie Feng (bí danh nạn nhân) bị chấn thương do ngã khi bỏ chạy và không mua vé dịch vụ cửa khẩu" — tờ báo viết.

"Global Times" ghi nhận rằng phía Việt Nam cũng từ chối đề nghị của Trung Quốc tổ chức một cuộc điều tra chung về vụ việc.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, ngày 7 tháng 2, công dân 28 tuổi của Trung Quốc cùng với mẹ và vợ chưa cưới trở về Trung Quốc sau khi đi du lịch. Theo họ, khi qua biên giới, công chức hải quan Việt Nam đề nghị trả tiền, và khi người đàn ông từ chối, bảy lính biên phòng khống chế anh ta và bắt đầu đánh đập. Tại thời điểm này, cô gái đã qua biên giới và thông báo cho đại diện của chính quyền Trung Quốc về vụ việc. Sau khi cán bộ hải quan của Trung Quốc tham gia đàm phán với các đối tác Việt Nam, họ đã bàn giao nạn nhân và bà mẹ.

Sau khi về nước, công dân Trung Quốc đã phải nhập viện. Các bác sĩ đã ghi nhận nhiều vết bầm tím mô mềm và xương sườn bị gãy.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm nghiêm khắc cho Việt Nam vì sự cố này. Bắc Kinh yêu cầu phía Việt Nam điều tra và trừng phạt các thủ phạm, bồi thường cho các nạn nhân và có biện pháp ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала