Người Hà Nội không thể ngồi yên khi nhiệt độ vượt mức 60 độ C

© AP Photo / Hau DinhЖители Ханоя во время жары на скутерах
Жители Ханоя во время жары на скутерах - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Và người Hà Nội thực sự không thể ngồi yên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi để xe máy lâu dưới nắng. Yên xe làm bằng mút hấp nhiệt đã giữ nhiệt ở mức trên 60 độ C.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 4 ngày vừa qua (1-4.6), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử: tại Hà Đông (Hà Nội) 42.5 độ (kỷ lục năm 2015 là 40.8 độ), tại Lạng Sơn 38.8 độ (kỷ lục năm 2012 là 38.4 độ), tại Bắc Giang 40.5 độ (kỷ lục năm 1994 là 38.7 độ), tại Phủ Liễn (Hải Phòng) 39.5 độ (kỷ lục năm 2001 là 39 độ). 

Nhưng những nhiệt độ trên là thông số được đo từ nhiệt kế trong điều kiện lý tưởng. Trên thực tế thì người dân các đô thị, nhất là Hà Nội phải chịu hấp hơi với nhiệt đô nóng hơn nhiều. Đã có những khảo sát cho thấy nhiệt độ ngoài đường chịu thêm tác động của hiệu ứng đô thị như nhiệt từ ô tô, điều hòa hay từ mặt đường tỏa ra đã bị đẩy lên quá 50 độ C. 

Mặt đường trải nhựa hay bê tông là nơi giữ nhiệt rất tốt nên khi đưa nhiệt kế vượt xa con số 50 độ, tiến sát 60 độ C. Và người Hà Nội thực sự không thể ngồi yên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi để xe máy lâu dưới nắng. Yên xe làm bằng mút hấp nhiệt đã giữ nhiệt ở mức trên 60 độ C. Nếu mặc quần mỏng ngồi ngay lên yên xe khi đó thì cảm giác bỏng là có thật. Khi đó, nếu phải ngồi lên xe thì chỉ có cách dùng khăn ướt lau để giảm nhiệt hay lót lớp vải cách nhiệt thì mới ngồi lên yên được.

© Ảnh : saostarSốc: Nhiệt độ mặt đường Hà Nội gần 60 độ C trong đợt nóng kỷ lục
Sốc: Nhiệt độ mặt đường Hà Nội gần 60 độ C trong đợt nóng kỷ lục - Sputnik Việt Nam
Sốc: Nhiệt độ mặt đường Hà Nội gần 60 độ C trong đợt nóng kỷ lục

Ngoài nhiệt độ ngoài trời khó chịu thì nỗi lo về điện nước cũng là có thật. vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến, lượng nước sinh hoạt cung ứng có thể thiếu hụt từ 30.000 đến 70.000m3/ngày đêm. Dự báo, một số khu vực cuối nguồn, cốt nền cao như: Đê La Thành, đê Nguyễn Khoái, Đầm Trấu, khu vực đường Hoàng Hoa Thám… sẽ khó khăn về nước. 

Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI), sản lượng điện tiêu thụ ngày 1.6 là 62.944.000kWh, ngày 2.6 là 71.643.000kWh, tăng 129% so với cùng kỳ tháng 5. Những ngày tới, EVN HANOI dự báo sản lượng điện tiêu thụ còn tăng cao hơn nữa, chủ yếu là do nhu cầu sử dụng sinh hoạt, chạy máy điều hòa nhiệt độ. 

Hơn lúc nào hết, người dân ở các vùng chịu tác động gay gắt của thời tiết mong muốn đợt nắng nóng này kết thúc. Theo dự báo, thì hôm nay (5.6), do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn còn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. 

Riêng khu vực Hà Nộ thì trời tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38-40 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ. Phải đến ngày mai (6.6) nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.

Nguồn: motthegioi

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала