Việt Nam có bao nhiêu đại gia siêu tiền tỷ?

© Ảnh : khuutuongTp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam có khoảng hơn 200 người siêu giàu sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD trở lên. Con số này kém xa so với một số nước trong khu vực như Singapore (2.170 người), Indonesia (1.950 người) hay Thái Lan (1.250 người).

Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi - Sputnik Việt Nam
Việt Nam thực sự chỉ có 2 tỷ phú đôla?
Theo báo cáo về người siêu giàu toàn cầu (World Ultra Wealth Report 2017) vừa được Wealth-X công bố, trong năm 2016, số người siêu giàu trên thế giới đã gia tăng trở lại sau khi sụt giảm vào năm 2015. Trong đó, tăng mạnh nhất là khu vực Bắc Mỹ và châu Á, trong khi khu vực Mỹ Latinh và Caribê lại sụt giảm mạnh. Số người siêu giàu trên thế giới được dự đoán là sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2021.

Nếu tính theo quốc gia, Mỹ vẫn là nước có nhiều người siêu giàu nhất với 73.110 cá nhân năm 2016, tăng 6,7% so với năm 2015. Lượng cá nhân siêu giàu này của Mỹ hiện nắm giữ khối tài sản khoảng 8.719 tỷ USD, tăng 6% so với năm ngoái. Xếp thứ hai là Nhật Bản với 16.740 cá nhân siêu giàu (tăng 14,7% so với năm 2016) sở hữu tổng tài sản 1.546 tỷ USD (tăng 13,8%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 3 với 16.040 cá nhân siêu giàu (tăng 3,6%), sở hữu tổng tài sản 1.950 tỷ USD. Đức ở vị trí thứ 4 với 13.420 cá nhân siêu giàu (tăng 4,5%), sở hữu tổng tài sản 1.570 tỷ USD.

Siêu xe mạ vàng 50 tỷ đồng gây “choáng” người Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Siêu xe mạ vàng 50 tỷ đồng gây “choáng” người Hà Nội
Đáng chú ý tại khu vực Đông Nam Á, có 3 quốc gia lọt top 30 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều người siêu giàu nhất là Singapore (2.170 người), Indonesia (1.950 người) và Thái Lan (1.250 người).

Báo cáo World Ultra Wealth Report 2017 mặc dù không thống kê số lượng người siêu giàu của Việt Nam năm nay. Tuy nhiên, theo báo cáo của năm 2014 và 2015, Việt Nam đều có trên 200 người siêu giàu. Cụ thể năm 2014, Việt Nam có 210 cá nhân siêu giàu với tổng tài sản 20 tỷ USD, năm 2015, số người siêu giàu của Việt Nam đã tăng lên 220 người với tổng tài sản không đổi 20 tỷ USD.

Trong số hơn 200 cá nhân siêu giàu sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng) trở lên này hiện có 42 người có tài sản công khai trên sàn chứng khoán, theo số liệu từ trang Top Rich của BizLIVE. Số người siêu giàu còn lại có thể là người giàu "ẩn danh" hoặc người nắm giữ lượng lớn tài sản tại các công ty chưa niêm yết trên sàn chứng khoán.

Lamborghini Aventador Roadster - Sputnik Việt Nam
Chàng trai sinh năm 1996 sở hữu 30 chiếc siêu xe đẳng cấp thế giới
Trước đó, trong báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report 2017) được Knight Frank công bố hồi đầu tháng 3/2017, Việt Nam là một trong số các quốc gia có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới.

Theo báo cáo này, năm 2016, Việt Nam có 200 người siêu giàu (mỗi người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) tăng 32 người so với báo cáo năm trước đó và tăng 50 người so với năm 2014.

Tốc độ tăng số lượng người siêu giàu cũng được điều chỉnh tăng vọt. Theo đó, tốc độ tăng người siêu giàu đạt 170%, so với tốc độ tăng trong dự báo lần trước chỉ 140%. Dự báo, trong vòng 1 thập kỷ tới Việt Nam sẽ có 540 người siêu giàu. Và đây là tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới, cao hơn cả tốc độ 150% của Ấn Độ và 140% của Trung Quốc.

Nguồn: Vietnamnet, BizLive

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала