Đại sư Nam Anh, người mà Huỳnh Tuấn Kiệt muốn đấu là ai?

© Ảnh : Screenshot/YoutubeĐại sư Nam Anh tập luyện cùng đệ tử
Đại sư Nam Anh tập luyện cùng đệ tử - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo tiết lộ sẽ cử đại diện ra ứng chiến với Flores, trong khi bản thân chỉ chấp nhận đấu với đại sư Nam Anh.

Cao thủ Vịnh Xuân sắp về Việt Nam làm điều khó ngờ với Nam Huỳnh Đạo - Sputnik Việt Nam
5 võ sư có nội công tâm pháp "truyền điện" như Huỳnh Tuấn Kiệt
Theo thông tin chính thức từ trang tin của Nam Anh Kungfu thì Đại sư Nam Anh là người xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời. Đại sư đã được ông ngoại truyền thụ võ công Thiếu Lâm Tự ngay từ bé.

Đến năm 1959, ông được vinh dự trở thành hội viên của Tinh Võ Hội (vốn là một tổ chức quốc tế về võ thuật và tiêu chí để kết nạp vào hội viên rất chọn lọc) và theo học môn Võ Đang dưới sự huấn luyện của Đại Sư Quan Thế Minh.

Năm 1967, ông có cơ duyên gặp được đạo sĩ Trương Tòng Phú, vốn là Đại Sư chưởng môn phái Võ Đang nên ông đã quyết định theo Thầy lên núi tu luyện suốt 3 năm ròng.

Từ năm 1969-1975, ông theo học Vịnh Xuân với võ sư Hồ Hải Long, một trong số những truyền nhân của cụ Nguyễn Tế Công (người truyền bá Vịnh Xuân vào Việt Nam). Trong giai đoạn đó, ông cùng với võ sư Hồ Hải Long đã sáng lập nên bộ môn Thần Khí Đạo với tinh hoa đặt nặng trên Khí và Thần.

Sau năm 1975, võ sư Nam Anh gặp gỡ đại sư Hạng Văn Giai tại trại học tập cải tạo Chí Hòa. Giữa hai người đã nảy sinh một mối thâm giao. Từ năm 1975-1977, ngoài giờ học tập lao động, đại sư Hạng Văn Giai đã tâm truyền cho ông sở học thâm sâu về các ngành học thuật Đông Phương như Phong Thủy, Tướng Pháp và Tử Vi Đẩu Số.

© Ảnh : Võ Thuật Đại sư Nam Anh và Flores.
 Đại sư Nam Anh và Flores. - Sputnik Việt Nam
Đại sư Nam Anh và Flores.

Sau khi mãn hạn học tập, ông đã quyết chí lặn lội tìm kiếm tung tích của đại sư Nguyên Minh theo lời gửi gắm của Hạng Văn Giai. Sau khi gặp được Nguyên Minh, ông được đại sư nhận làm đệ tử thân tín và truyền dạy Vịnh Xuân (từ 1977 —1983).

Sau hơn 30 năm khổ luyện, đại sư Nam Anh đã được đại sư Nguyên Minh, đại diện ủy quyền của Kim Cương Tự, chính thức sắc phong Chu Sa Đai đệ cửu đẳng và được chỉ định làm chưởng môn đời thứ 6 Vịnh Xuân Chính Thống Phái tại Việt Nam. Sự lựa chọn này chủ yếu xét đến kiến văn, trình độ văn hóa và khả năng vận dụng trong xã hội đương đại.

Trong năm 1978, ông cũng gặp lại đại sư Lưu Đại Phong, vốn là sư đệ của đại sư Trương Tòng Phú, cũng là người phái Võ Đang. Người này quí ông như một đệ tử thân tín và trở thành cố vấn tinh thần cho ông.

Môn phái Vịnh Xuân Nam Anh được thành lập vào năm 1986 tại Québec, Canada, môn phái giảng dạy theo đường lối cổ truyền Đông Phương bao gồm các chương trình chính:

Võ sư Đoàn Bảo Châu - Sputnik Việt Nam
Võ sư Việt Nam nói về trận quyết chiến “không luật lệ” với cao thủ Vịnh Xuân Canada
Giáo dục về các giá trị nhân văn, tình đoàn kết tương thân tương ái, tinh thần cởi mở và biết tôn trọng mọi người.

— Đường lối giảng dạy theo chủ trương tùy theo căn cơ của mỗi người.Quan niệm môn phái như một đại gia đình trong đó mọi môn sinh không phân biệt tuổi tác, thành phần v.v… được gắn bó với nhau bằng tình đồng môn.

— Chương trình tập luyện thường xuyên đòi hỏi tính kỷ luật của bản thân.

Chiều chiều 15/7, mọi sự chú ý của dư luận đều đổ dồn về địa điểm Đình Nam Chơn, võ đường môn phái Nam Huỳnh Đạo. Theo thông tin được tiết lộ, võ sư Vịnh Xuân Francois Flores sẽ tới diện kiến võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt tại đây.

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 21h cùng ngày, cả hai võ sư vẫn không xuất hiện trước sự chờ đợi của nhiều người hiếu kỳ.

Một nguồn tin khác lại tiết lộ, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt không có mặt tại TP.HCM, nhưng ông sẵn sàng cử đại diện của môn phái (ở đây là em trai Huỳnh Tuấn Hùng) để giao đấu với Francois Flores; còn bản chưởng môn chỉ đấu với sư phụ của Flores là đại sư Nam Anh — chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh. Có nhiều thông tin cho rằng, đại sư Nam Anh hiện đang có mặt tại TP.HCM.

Chuyện thách đấu, giao lưu võ thuật giữa võ sư Francois Flores và chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đang diễn biến theo chiều hướng khó lường. Mục đích chính của Flores trong chuyến đi đến Việt Nam lần này là diện kiến, thử tài công phu "truyền điện" của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt.

Tuy nhiên, mục đích đó của ông đang đứng trước nhiều thử thách và có nguy cơ khó thành hiện thực khi lúc này thông tin về võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt vẫn còn là một bí ẩn.

Nguồn: Võ Thuật

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала