Nóng: Tiêm thuốc tại nhà trưởng trạm, cụ ông tử vong

© Ảnh : KHÁNH TRUNGTrạm Y tế xã Tiến Thành
Trạm Y tế xã Tiến Thành - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thấy trong người mệt mỏi, một người đàn ông ở Nghệ An tự mình đạp xe đến phòng khám tại nhà riêng của trưởng trạm y tế xã để khám. Sau khi tiêm thuốc, người này đột nhiên sùi bọt mép, co giật rồi tử vong.

TS Nguyễn Hữu Dũng (bên trái), GS, TS Nguyễn Gia Bình (bên phải) cung cấp thông tin cho báo chí về vụ chạy thận ở Hòa Bình ngày 4-7 - Sputnik Việt Nam
Chất cực độc khiến 8 người tử vong
Sáng nay (24.7), ông Nguyễn Đình Lưu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết đơn vị này đang yêu cầu bà Hà Thị Lương (50 tuổi, Trạm trưởng Trạm y tế xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc một người dân tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà riêng của bà Lương.
Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 22.7, ông Trần Đình Đắc (62 tuổi, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Mã Thành, huyện Yên Thành) cảm thấy mệt mỏi trong người nên một mình đạp xe qua nhà bà Lương tại xã Tiến Thành thăm khám. Tại đây, ông Đắc được bà Lương tiêm thuốc trợ tim.

Khoảng 5 phút sau khi tiêm, ông Đắc mướt mồ hôi nên được bà Lương lấy sữa tươi cho uống. Thấy ông Đắc có dấu hiệu không bình thường, bà Lương tiếp tục tiêm một mũi thuốc sốc phản vệ cho bệnh nhân.Ít phút sau, ông Đắc đột nhiên sùi bọt mép, lên cơn co giật rồi tử vong.Theo ông Lưu, ngay sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Y tế huyện Yên Thành đã thành lập đoàn công tác về nhà bà Lương để lập biên bản sự việc.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bệnh nhân là do sốc phản vệ thuốc.

"Do sự việc xảy ra ngoài giờ làm việc, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân cũng là ngoài ý muốn nên chúng tôi đã chỉ đạo bà Lương phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết sự việc theo hướng thỏa thuận với gia đình nạn nhân", ông Lưu nói.

Trước đây, bà Lương là Trạm Trưởng trạm y tế xã Mã Thành, sau đó chuyển về giữ chức Trạm trưởng Trạm y tế xã Tiến Thành. Ngoài công việc chính ở trạm y tế xã, bà Lương còn mở phòng khám riêng tại nhà, được Sở Y tế Nghệ An cấp giấy phép chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2014.  

Nguồn: Thanh Niên 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала