Bà Hồ Thị Kim Thoa đã "hô biến" 4.700 mét vuông đất “bay” vào túi ai?

© Ảnh : moit.gov.vnThứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị kết luận nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị kết luận nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Qua kết luận của UBKTTƯ về những sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương, nhìn vào khối tài sản khổng lồ của gia đình bà Thoa, công luận đang cần một câu trả lời: Trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn Nhà nước tại Cty CP Bóng đèn Điện Quang, liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát về tay gia đình bà Thoa?

Tuồn tài sản Nhà nước qua "lỗ hổng" thành tài sản riêng

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Cảnh cáo và đề nghị miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Cty Bóng đèn Điện Quang là DNNN được thành lập năm 1993 thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, gồm nhiều cơ sở, nhưng đã cổ phần hóa (CPH) vào tháng 2.2005. Hiện, Nhà nước không nắm giữ cổ phần (CP) nào tại DN này. Theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31.12.2003 để tiến hành CP là 245 tỉ, nhưng theo QĐ 127, ngày 11.10.2004, do Thứ trưởng Bùi Xuân Khu ký để Cty chuyển sang CP với vốn điều lệ đăng ký chỉ 23,5 tỉ đồng. Một giá thấp bất ngờ, chỉ bằng 1/10 so với giá trị sổ sách ngày 31.12.2003.

Một dấu hỏi đặt ra ở đây tại sao, chỉ sau hơn 10 tháng, vốn điều lệ đăng ký lại quá thấp như vậy? Với tài sản hữu hình và thương hiệu bóng đèn Điện Quang và tên gọi Nhà máy bóng đèn Điện Quang ra đời vào năm 1979 rất nổi tiếng, việc định giá trị của nó quá thấp như vậy, công luận có quyền đặt nghi vấn.Với kết luận của UBKTTƯ về vấn đề có liên quan đến quá trình CPH trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cty Bóng đèn Điện Quang (tháng 4.2000 — tháng 1.2005), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty CP Bóng đèn Điện Quang (tháng 2.2005 — 5.2010), bà Hồ Thị Kim Thoa đã có một số vi phạm, khuyết điểm:

"Đã vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện CPH DN, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa DN nhà nước và Cty CP theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỉ đồng."Với cương vị giữ các trọng trách quan trọng như trên tại TCty Bóng đèn Điện Quang trong tiến trình trước, trong và sau CPH đã vi phạm, khuyết điểm nêu trên, công luận có quyền nghi ngờ và cần được điều tra làm sáng tỏ bà Thoa có lợi dụng những lỗ hổng trong CPH để gây thất thoát tài sản Nhà nước về gia đình hay không?

4.700m2  đất — tài sản của Nhà nước rơi vào túi ai?

Trong kỳ công khai nửa đầu năm 2017, Bóng đèn Điện Quang chỉ cung cấp… “bản che” sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp - Sputnik Việt Nam
Che giấu thông tin sở hữu của nhà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Theo kết luận của UBKTTƯ, trong thời gian giữ các chức vụ trọng trách tại Cty CP Bóng đèn Điện Quang, bà Thoa đã có vi phạm, khuyết điểm đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Trong quá trình Cty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản, TPHCM với Cty Constremim — Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và xử lý không đúng khoản thu 30 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng đất 12 Tôn Đản.

Khu đất số 12 Tôn Đản, Quận 4 TPHCM có diện tích 4.700m2, lô đất vốn là của XN Sản xuất bóng đèn Bình Minh, đã nhanh chóng được chuyển đổi thành dự án chung cư cao cấp, với tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng, quy mô 24 tầng nổi, 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 320 căn hộ và 3 sàn văn phòng cho thuê, khởi công năm 2008 và hoàn thành 2 năm sau đó.Với vi phạm của bà Thoa về đất đai, cần có cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ việc hợp tác đầu tư xây dựng chung cư tại khu đất vàng 4.700m2 tài sản của Nhà nước có bị thất thoát không? Nếu có, thì rơi vào túi ai?

Nguồn: Lao Động    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала