Thuốc chữa ung thư giả bị VN Pharma tuồn vào Việt Nam thế nào?

© Fotolia / MrallenThuốc
Thuốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ VN Pharma nhập hàng ngàn viên thuốc chống ung thư giả gây chấn động dư luận nhiều năm qua đang được đưa ra xét xử. Dưới đây là hành trình tuồn vào Việt Nam của số thuốc dởm này.

Bị cáo Hùng và bị cáo Cường (áo sọc) đang nghe VKS luận tội - Sputnik Việt Nam
Mức án nào cho Tổng giám đốc Pharma coi "thuốc ung thư giả là bình thường"?
Cuối năm 2013, Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma, đặt Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C mua thuốc tân dược của Công ty Helix Pharmaceuticals (Canada) sản xuất để cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. Trong đó có 9.300 hộp thuốc H — Capita 500mg Caplet để chữa bệnh ung thư (chỉ định điều trị các bệnh ung thư: vú, dạ dày và đại trực tràng).

Tháng 4/2014, nhận thấy có dấu hiệu bất thường của nguồn gốc thuốc, Cục Quản lý dược tiến hành thanh tra Công ty VN Pharma, kiểm tra lô hàng. Kết quả mẫu giám định của Bộ Y tế cho thấy, lô thuốc NK này chứa 97% hoạt chất capecitabine — là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Cơ quan chức năng đã bắt giữ lô thuốc trên.

© Ảnh : Báo Đời sống và Pháp luậtVN Pharma đã từng cung cấp rất nhiều loại thuốc cho các bệnh viện công
VN Pharma đã từng cung cấp rất nhiều loại thuốc cho các bệnh viện công - Sputnik Việt Nam
VN Pharma đã từng cung cấp rất nhiều loại thuốc cho các bệnh viện công

Mặc cho vụ việc trên, không hiểu thế nào mà đến tháng 5/2014, VN Pharma lại vẫn trúng thầu cung cấp thuốc tập trung của Sở Y tế TP HCM với tổng trị giá mặt hàng trúng thầu là hơn 14,6 tỉ đồng. Được biết giá kế hoạch mà cơ quan này mời thầu là 66.000 đồng/viên nhưng thuốc của Công ty CP VN Pharma trúng thầu với giá rất rẻ, chỉ 31.000 đồng/viên.

Phải cho đến ngày 1/8/2014, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) mới có văn bản yêu cầu Công ty CP VN Pharma tạm ngừng lưu hành thuốc H-Capital 500mg Caplet. Cơ quan công an xác định ở Canada không có công ty dược nào tên Helix Pharmaceuticals. Viện Khoa học hình sự — Bộ Công an kết luận dấu hợp pháp hóa lãnh sự và chữ ký của tham tán Đại sứ quán Việt Nam trong giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc và chứng nhận bán hàng tự do đều là giả. Kết quả xác minh tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng cho thấy Đại sứ quán Việt Nam tại Canada chỉ có tham tán Nguyễn Văn Quyến, không có tham tán tên Nguyễn Văn Quyền. Trong khi đó, ông Quyến khẳng định không ký các giấy tờ trên.

Thuốc - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo VN Pharma phải ra trước vành móng ngựa vì nhập thuốc giả chữa ung thư
Kết hợp tất cả các chi tiết trên, đến ngày 8/8/2014, Cục Quản lý dược đã có công văn gửi Cục An ninh chính trị nội bộ vụ — Bộ Công an đề nghị xác minh thông tin nghi vấn liên quan loại thuốc nêu trên.

Tối 19/9/2014, Cục An ninh chính trị nội bộ bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma), đồng thời khám xét tại kho chứa thuốc của Công ty CP VN Pharma, thu giữ 9.268 hộp H-Capital 500mg Caplet.

Kết quả điều tra của cơ quan an ninh cho biết, từ năm 2013 đến ngày 19/9/2014, Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường đã làm và sử dụng các giấy tờ giả, con dấu bất hợp pháp gồm: giấy chứng nhận bán hàng tự do, giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc của Canada để đóng vào Hồ sơ thuốc H-Capital 500mg Caplet, hợp thức hóa tiêu chuẩn và chất lượng; làm giả các chứng từ, thủ tục thanh toán tiền để được Cục Quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capital 500mg Caplet, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Trị giá hàng buôn lậu hơn 251.000 USD, tương đương hơn 5,3 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Ngô Quốc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma) khai nhận đã giao nộp cho cơ quan điều tra một số giấy biên nhận chi tiền cho nhân viên phòng bán hàng để chi phí cho bác sĩ các bệnh viện mà Công ty CP VN Pharma có quan hệ cung cấp thuốc, tổng cộng gần 7,5 tỉ đồng.

Không riêng H-Capital 500 mg Caplet, Công ty CP VN Pharma còn sở hữu hàng loạt loại thuốc "giá rẻ bất ngờ" dùng để tham gia đấu thầu và đã trúng thầu ở Sở Y tế TP HCM như: thuốc kháng sinh dạng tiêm Vancomycin 1gr có giá đề nghị là 147.000 đồng/lọ, Pharma đưa ra giá thầu 110.000 đồng/lọ; Thuốc kháng sinh dạng tiêm Enrovan 2gr, giá đề nghị 44.000 đồng/lọ được Công ty VN Pharma đưa ra giá 28.200 đồng/lọ; thuốc Drolenic 70mg có giá kế hoạch là gần 21.000 đồng/viên nhưng Công ty CP VN Pharma bỏ giá để trúng thầu chỉ 6.900 đồng/viên.

7,5 tỷ hoa hồng cho bác sĩ: Bộ Y tế nói gì?
Bộ Y tế cho biết việc Công ty VN Pharma chi 7,5 tỷ hoa hồng cho bác sĩ tòa đang xử nên phải chờ kết luận cuối cùng để cho khách quan.

Chờ kết luận của tòa

Vụ việc lãnh đạo Công ty Cổ phần VN Pharma chỉ đạo nhân viên chi khoảng 7,5 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện để bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân các loại thuốc do công ty này nhập khẩu tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Trưa 22/8, trả lời Đất Việt, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết vụ việc tòa án đang xử nên phải chờ kết luận cuối cùng để cho khách quan.

Bên cạnh đó, ông Trường cũng đề nghị phóng viên liên hệ với Cục quản lý dược để nắm rõ sự việc trên.

Giải thích quanh co

Cũng trong sáng 22/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Tại tòa, bị cáo Bùi Văn Duy, cựu Trưởng phòng nghiên cứu Công ty Cổ phần VN Pharma bất ngờ lên tiếng phủ nhận việc mình là người đóng dấu vào hồ sơ thuốc H-Capital.

Theo lời bị cáo này, vào thời điểm hồ sơ H-Capital đã hoàn thành thủ tục, Duy chưa nhận quyết định làm Trưởng phòng. Do đó, Duy không hề biết về hồ sơ thuốc này.

Bị cáo Duy cũng khẳng định bản thân không hề biết các con dấu có liên quan đến vụ án. Duy chỉ thấy dấu quá cũ, nghĩ không còn sử dụng được nên dọn dẹp phòng cho sạch sẽ.

Tuy nhiên đại diện viện kiểm sát đã không đồng tình với câu trả lời trên đồng thời tiếp tục chất vấn: "Bị cáo khai như vậy trẻ lên 3 nghe cũng không được. Đây là tài sản công ty, không phải muốn vứt bỏ là vứt".

Vứt bỏ dấu vì quá cũ

Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc Công ty Dược Sapharco Phạm Anh Kiệt cũng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc cung cấp con dấu chữ ký và con dấu của hai công ty nước ngoài cho ông Hùng làm hợp đồng và hồ sơ giả để nhập khẩu thuốc.

Bị cáo Kiệt cho biết mục đích giao con dấu là để thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng giữa 2 công ty, giảm chi phí đi lại.

Bị cáo Kiệt khẳng định bản thân không tham gia và không biết về quá trình nhập khẩu thuốc H-Capital giữa Công ty Cổ phần VN Pharma và Công ty Austin Hong Kong.

Kiệt cho rằng, con dấu của công ty nước ngoài là thật, bản thân không làm giả con dấu mà chỉ sử dụng trái phép con dấu.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Giám đốc Công ty VN Pharma tiếp tục cho rằng việc nhập phải 9.300 hộp thuốc chữa ung thư giả chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

"Tôi luôn chủ trương làm đủ, làm đúng, chứ chưa bao giờ có chủ trương làm giả dối cả", Hùng khẳng định.

Báo: Đời Sống và Pháp Luật, Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала