Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí làm gì ở Bộ Công Thương?

© Ảnh : BizliveÔng Nguyễn Quốc Khánh
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh đã về làm việc tại Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án về điện.

PVN - Sputnik Việt Nam
PVN chấp nhận mất hàng nghìn tỷ đồng để nhà máy đóng tàu Dung Quất phá sản?
Gần 6 tháng kể từ khi ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam PVN bị điều chuyển, nhiều thông tin đồn đoán về ứng viên cho chiếc "ghế nóng" — Chủ tịch Tập đoàn PVN được đưa ra song vẫn chưa có quyết định nào chính thức.

Thời điểm điều chuyển ông Khánh, việc điều chuyển ông Khánh được lý giải do "đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong hoạt động của Bộ Công Thương, không liên quan đến vấn đề kỷ luật".

Sau khi thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Khánh đã về làm việc tại Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án về điện có trụ sở đặt tại Bộ Công Thương và không giữ chức vụ gì tại đây.

Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960 tại Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN từ ngày 12/1/2016.

PVN - Sputnik Việt Nam
Hóa ra bấy lâu nay PVN mang hơn 102.600 tỷ đồng gửi ngân hàng.. lấy lãi
Vào tháng 4/2017, tại kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều khuyết điểm của lãnh đạo PVN các thời kỳ, trong đó có ông Nguyễn Quốc Khánh.

Về vị trí Chủ tịch của PVN, được biết, Bộ Công Thương đã làm thủ tục lấy phiếu tín nhiệm cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN.

Hồi cuối tháng 4/2017, PVN cũng từng đề xuất lên Bộ Công Thương về việc ông Nguyễn Hùng Dũng sẽ giữ chức Chủ tịch tập đoàn này và được Bộ Công Thương đồng ý.

"Ngày 18/4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có tờ trình 740/TTr-DKVN báo cáo Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam", văn bản do Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương nêu rõ.

Theo đúng quy trình bổ nhiệm, PVN sẽ đề xuất, sau đó Bộ Công Thương sẽ xét duyệt báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng sẽ là người quyết định.

Ông Nguyễn Hùng Dũng sinh năm 1962, là kỹ sư chuyên ngành điều khiển tàu biển (Đại học Hàng Hải), cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân), tiến sĩ tin học (đào tạo ở Nga).

Hiện Hội đồng thành viên của PVN bao gồm ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, ông Phạm Xuân Cảnh, ông Phan Đình Đức, ông Đinh Văn Sơn, ông Phan Ngọc Trung và ông Nguyễn Tiến Vinh. Ban điều hành tập đoàn cũng gồm 9 người, trong đó ông Sơn vừa là Thành viên Hội đồng thành viên vừa là Tổng giám đốc Petro Vietnam.

Nguồn: Bizlive

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала