Bắt thêm nghi can đe dọa Chủ tịch UBND Đà Nẵng

© Ảnh : Cao TháiChủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cục Cảnh sát Hình sự vừa bắt thêm một người đàn ông để làm rõ hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng. Danh tính người này đang được giữ kín để điều tra.

Thành phố Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Đà Nẵng còn là thành phố đáng sống?
Sáng 1/9, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết Cục cảnh sát hình sự (C45) bắt khẩn cấp một người đàn ông trú tại quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố này.

"Sau khi Tổng cục cảnh sát chỉ đạo, Cục C45 đã bắt người này, tạm giữ để điều tra", vị lãnh đạo nói.

Do việc bắt giữ người mới thực hiện hôm qua (31/8) để phục vụ quá trình điều tra nên đại diện Tổng cục Cảnh sát từ chối cung cấp danh tính nghi can thứ 2 đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ.

Hai hôm trước, Cục C45 đã khởi tố bị can Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Đe dọa giết người. Cường là anh trai của ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Bị can trên đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin đe dọa gửi tới số điện thoại của Chủ tịch UBND Đà Nẵng.

Theo Pháp Luật TP.HCM, một nguồn tin từ C45 cho hay, Cường có một số diện tích đất thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Gần đây, UBND TP Đà Nẵng đang tính toán điều chỉnh, rà soát, thu hồi các dự án ở bán đảo Sơn Trà, vì thế Cường đã bức xúc, nhắn tin đe dọa chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Nguồn: ZingPháp Luật TP.HCM

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала