Lào Cai: 73 người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới

© Ảnh : Kiến ThứcLào Cai: Hàng chục người nhập viện
Lào Cai: Hàng chục người nhập viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi ăn đám cưới tại một hộ gia đình ở thôn Dì Thàng 2 của xã Na Hối (Bắc Hà, Lào Cai), hàng chục người đã phải nhập viện do ngộ độc.

Врач у постели больного в военном госпитале в городе Кантхо, Вьетнам - Sputnik Việt Nam
Hơn 130 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 7/9, một hộ dân trú tại thôn Dì Thàng 2, xã Na Hối có đám cưới nên mời khách khứa tới ăn cỗ. Tới buổi chiều cùng ngày, rất nhiều vị khách bị ngộ độc phải nhập viện khẩn cấp để cấp cứu.

Liên quan tới thông tin trên, trao đổi với PV, đại diện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai xác nhận vụ việc là chính xác. Theo vị cán bộ này, tính tới thời điểm hiện tại đã có 73 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới.

Nguyên nhân sự việc bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do vi sinh vật ở trong bánh dày (được gia đình tổ chức đám cưới mua của một cơ sở sản xuất ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) gây ra. Hiện nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu bánh dày đưa đi kiểm tra, sau một tuần nữa sẽ có kết quả.

Cơ quan chức năng vừa phát hiện 200 lít rượu không nhãn mác tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Ngộ độc rượu hàng loạt, Thủ tướng yêu cầu tăng mức phạt
Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc trên, UBND huyện Bảo Thắng đã thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh dày cung cấp cho đám cưới trên địa bàn huyện Bắc Hà.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất không còn bánh dày thành phẩm, chỉ còn một chút nguyên liệu làm nhân vẫn còn trong tủ lạnh nên đoàn kiểm tra đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. 

Bà Trương Thị Thanh Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, cho hay sự việc ngộ độc tập thể xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 7/9. 

Bà Vân cho biết thêm trong tổng số 73 người bị ngộ độc, có 41 người nhập viện, 23 trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, không có trường hợp tử vong. Sáng nay (8/9) 20 trường hợp nhẹ đã xuất hiện về nhà. Dự kiến, 21 trường hợp còn lại sẽ được xuất viện trong chiều nay.

"Một số bệnh nhân không đi ăn cỗ như ăn phần bánh do bố mẹ mang về và bị ngộ độc", bà Vân nói.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu bánh đưa đi kiểm tra để xác minh chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể này.

Nguồn: Gia đình Việt Nam, Zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала