BOT ảnh hưởng đến đời sống và kinh doanh của người dân

© ẢnhNhà nước sẽ không bỏ tiền ra để mua lại trạm BOT Cai Lậy
Nhà nước sẽ không bỏ tiền ra để mua lại trạm BOT Cai Lậy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thời gian qua, nổi lên việc các trạm thu phí BOT tại các tuyến tránh trên Quốc lộ 1 (QL1) đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của người dân.

Tại khu vực trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa và cải tạo QL1 (Đồng Nai), nhiều người dân và doanh nghiệp cho biết họ đã bị ảnh hưởng rất lớn về đời sống và công việc kinh doanh khi liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng từ đầu tháng 10 đến nay.

Trước tình hình đó, Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận giảm 20% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả loại vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa trên QL1 qua huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Mức giảm sẽ áp dụng cho tất cả loại vé lượt, tháng và quý từ ngày 1/11.

Nguyên nhân của thực trạng này là do nhiều tài xế cho rằng, việc thu phí như vậy là chưa đúng cung đường. Hệ quả là hàng ngàn phương tiện như: Xe khách, xe chở hàng hóa, xe chữa cháy, xe cứu thương, xe chở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn, học sinh đi học… không thể lưu thông. Nhiều người buộc phải xuống xe đi bộ hàng cây số để đến nơi làm việc, hoặc tốn thêm phí khác.

Một số thương lái chuyên chở nông sản từ Đà Lạt về bán tại Biên Hòa hàng ngày cho biết: Nếu tình trạng tài xế gây kẹt xe tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa không được giải quyết thì họ buộc phải thay đổi lộ trình. Cụ thể là đi đường cao tốc TP HCM — Dầu Giây về Long Thành rồi vòng lên Biên Hòa, dù phải tốn thêm hàng triệu đồng phí mua vé cao tốc và xăng dầu.

Khi sự việc xảy ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh Đồng Nai đã cùng với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư xả trạm để đảm bảo giao thông.

Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Trảng Bom phối hợp với nhà đầu tư xác định vùng ảnh hưởng xung quanh trạm. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, Sở GTVT phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, tham mưu và ra dự thảo văn bản trình Bộ GTVT. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND huyện Trảng Bom cũng đã có báo cáo gửi các bên về việc chốt danh sách phương tiện của các chủ phương tiện cư trú trên địa bàn 4 xã trong huyện gần trạm thu giá để giảm phí gồm: Xã Trung Hòa (177 xe ô tô), Tây Hòa (146 ô tô), Đông Hòa (51 ô tô) và Hưng Thịnh (24 ô tô). Tổng cộng, có 317 chủ phương tiện với 398 xe ô tô của người dân 4 xã qua trạm được đề xuất miễn phí 100%.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (9/10), chủ đầu tư dự án là Cty Đồng Thuận sẽ làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai trước khi có quyết định về việc khi nào thu phí trở lại cũng như lộ trình giảm phí.

Được biết, tại cuộc Giao ban an ninh tư tưởng — văn hóa quý III của tỉnh Đồng Nai vào chiều 6/10, ông Trần Văn Tư — Phó Bí thư thường trực tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, địa phương khi có tình hình diễn biến xảy ra phải xử lý ngay để tránh bất ổn.

Nguồn: baoxaydung

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала