Vì sao ông Nguyễn Minh Mẫn công khai chống lại kết luận của Thanh tra Chính phủ?

© Ảnh : Pháp Luật TP.HCMNguyễn Minh Mẫn
Nguyễn Minh Mẫn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thay vì xin lỗi công khai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), ông Nguyễn Minh Mẫn đã công khai phát biểu trước phóng viên hàng chục tờ báo là bản thân không sai nên không phải xin lỗi “bất cứ ai”.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ) - Sputnik Việt Nam
Ô hay, lạ cho cái từ "họ" của ông Mẫn!
Cụ thể, ngày 15.10, tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối văn hóa — xã hội (Vụ III) — TTCP, đã tổ chức họp báo để cung cấp một số thông tin liên quan đến cá nhân ông trong thời gian qua. Cuộc họp báo này diễn ra sau 3 lần ông Mẫn gửi hồ sơ xin tổ chức nhưng 2 lần bị Sở Thông tin — Truyền thông Hà Nội từ chối.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Mẫn (ảnh) đã dành khoảng 30 phút để trình bày quá trình công tác của bản thân mà theo ông luôn là "con ngoan trò giỏi", cán bộ gương mẫu "cả đời chưa có một vết nhơ". Đề cập vụ "lùm xùm" trong thời gian qua, ông Mẫn không chỉ rõ ra các cá nhân hay địa chỉ cụ thể nào, song cho rằng mình "đã bị đánh hội đồng và bị bôi xấu". Ông nói:

"Họ đã cắt xén nội dung, đã làm méo mó bản chất thật những ý kiến chỉ đạo của tôi. Sau đó họ còn cấu kết đặt hàng một số phóng viên, nhà báo đưa tin không chính xác, không đúng bản chất sự việc, có dụng ý bôi nhọ cá nhân, đánh hội đồng tôi". Giải thích lý do bị "bôi xấu", ông Mẫn cho rằng vì bản thân "là một công dân có những thành tích xuất sắc trong hoạt động, đặc biệt là trên mặt trận phòng chống tham nhũng tiêu cực".

Nguyễn Minh Mẫn - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Không cấp phép cho ông Nguyễn Minh Mẫn tổ chức họp báo, có trái pháp luật?
Từ đó ông Mẫn khẳng định:

"Tôi luôn làm việc theo chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy tôi không có bất kỳ một thiếu sót, sai sót nào cả. Tôi làm đúng pháp luật nên tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai hết".

Khi báo chí đặt câu hỏi ai đã đánh hội đồng ông và bằng chứng cho việc này, thì đều không nhận được câu trả lời từ ông Mẫn. Tương tự, có phóng viên đặt câu hỏi nếu ông Mẫn không sai, nhưng kết luận thanh tra có kết quả ngược lại, thì có kiện ra tòa hay đòi bồi thường không, cũng không nhận được câu trả lời.

Chiều cùng ngày, Thanh Niên đã liên hệ với một cán bộ có trách nhiệm của TTCP và được trả lời:

"Cuộc họp báo này có nội dung liên quan đến cá nhân của ông Nguyễn Minh Mẫn nên TTCP không cần thiết phải nêu ý kiến". Tuy nhiên, vị này không trả lời khi phóng viên đặt vấn đề ông Nguyễn Minh Mẫn đã công khai chống lại kết luận thanh tra tại cuộc họp báo.

Trước đó, ngày 31.8, TTCP đã ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức. Qua đó xác định ông Nguyễn Minh Mẫn đã có vi phạm trong phát ngôn gây ra hiểu nhầm về cản trở hoạt động báo chí, bưng bít thông tin cho đối tượng thanh tra. Vi phạm này thuộc về cá nhân của ông Mẫn và Tổng TTCP đã yêu cầu ông Mẫn phải công khai xin lỗi.

Nguồn: Thanh Niên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала