Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang trong cuộc họp báo về kết quả hội đàm Nga-Việt.
Chủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang trong cuộc họp báo về kết quả hội đàm Nga-Việt. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 3/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho một số cán bộ ngành ngoại giao.

Dan (Daniel) Kritenbrink - Sputnik Việt Nam
Những điều chưa biết về Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ ngoại giao được phong hàm Đại sứ bậc II và Đại sứ bậc I nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại nêu rõ, hàm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Nhà nước ta phong hàm cho các Đại sứ hôm nay thể hiện sự tin tưởng, khuyến khích và động viên của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các đồng chí.

Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đảm nhiệm tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt là góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi và các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; nâng cao vị thế và uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế.

© Ảnh : Nhan Sáng/TTXVNChủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ bậc I và Đại sứ bậc II cho các cán bộ công chức của Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ bậc I và Đại sứ bậc II cho các cán bộ công chức của Bộ Ngoại giao. - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phong hàm Đại sứ bậc I và Đại sứ bậc II cho các cán bộ công chức của Bộ Ngoại giao.

"Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp được phong hàm Đại sứ hôm nay và tất cả các đồng chí Đại sứ, cán bộ ngoại giao của nước nhà hãy phát huy cao độ truyền thống và tinh thần trách nhiệm tích cực nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước mắt, tôi mong các đồng chí tích cực tham gia cùng với các cơ quan liên quan tổ chức thật tốt Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 để chúng ta hoàn thành xuất sắc một sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất của Đảng và Nhà nước ta trong năm nay và cả nhiệm kỳ" — Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh (ngoài cùng bên phải) - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Việt Nam nói về duy trì hoà bình tại châu Á
Chủ tịch nước mong các Đại sứ, dù trên bất cứ cương vị nào, cần đóng vai trò gương mẫu, đi đầu để thúc đẩy toàn ngành Ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong lĩnh vực đối ngoại cũng như toàn thể hệ thống chính trị thực hiện tốt đường lối, chủ trương và các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Thay mặt các đồng chí nhận Quyết định phong hàm Đại sứ, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, đóng góp của cán bộ ngành Ngoại giao nói chung và cá nhân các cán bộ ngoại giao được phong hàm; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó. Đặc biệt trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: VOV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала