Thông tin mới nhất của công an về vụ bé 20 ngày tuổi bị bà hại chết

© Ảnh : nguoiduatinNghi Phạm Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an.
Nghi Phạm Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Để có thông tin mới nhất về vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết tại TX.Bỉm Sơn đến bạn đọc, sáng ngày 4/12, PV báo Người Đưa TIn đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết ở TX.Bỉm Sơn, cơ quan công an sẽ sớm công bố kết luận để mọi người nắm rõ thông tin.

Dù vụ án đã xảy ra gần 10 ngày qua nhưng theo Đại tá Oanh, hiện nay còn nhiều tình tiết mới cần được làm rõ. Đây là một trong những vụ án phức tạp.

"Hiện nay, chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức trong việc làm rõ một số tình tiết mới của vụ án đặc biệt này. Trong tuần này, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ cố gắng tổ chức họp báo công bố kết quả, để dư luận nắm rõ thông tin", Đại tá Khương Duy Oanh cho biết.

Trước đó như đã đưa tin, vào Khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) đã xảy ra một vụ cướp trẻ em. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Xuân (mẹ anh Thuận) là người duy nhất chứng kiến vụ việc.

Bà Xuân thông báo cho mọi người biết, khi bà đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi xe máy, bịt mặt xông vào nhà dí dao khống chế rồi cướp cháu bé.

© Ảnh : nguoiduatinĐại tá Khương Duy Oanh trao đổi với PV về vụ bà nội hại chết cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá.
Đại tá Khương Duy Oanh trao đổi với PV về vụ bà nội hại chết cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá. - Sputnik Việt Nam
Đại tá Khương Duy Oanh trao đổi với PV về vụ bà nội hại chết cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá.

Ngay trong đêm 25 và ngày 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng truy tìm tung tích cháu bé.

Đến gần trưa 27/11, bà Dương Thị Thơm, trú tại phường Ba Đình, TX.Bỉm Sơn đi nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu bé đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn. Cháu bé sau đó được anh Thuận, chị Huyền nhận diện đúng là con gái mới sinh được hơn 20 ngày tuổi của họ.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có thông tin ban đầu về vụ việc, theo đó nghi phạm gây nên cái chết của cháu bé là Phạm Thị Xuân và khẳng định không có vụ bắt cóc như lời khai ban đầu của bà này.

Do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của Phạm Thị Xuân.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nguồn: nguoiduatin

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала