Biệt thự "quan" không phép: Còn 3 ngày để thực hiện tối hậu thư

© Ảnh : Xuân HoàngKhu biệt thự của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
Khu biệt thự của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 31-12 là hạn cuối để gia đình ông Nguyễn Văn Đấu phải tự tháo dỡ biệt thự không phép, theo hạn định mà chính quyền địa phương đưa ra đối với công trình vi phạm này.

Biệt thự Yên Bái - Sputnik Việt Nam
Tỉnh Yên Bái phản hồi việc “bị phạt 500 triệu, “biệt phủ” sai phép vẫn tồn tại
Liên quan vụ biệt thự không phép của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai mà Báo Người Lao Động phản ánh, hiện còn 3 ngày nữa để chủ công trình tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm nếu không sẽ bị cưỡng chế theo hạn định mà UBND huyện Thống Nhất đưa ra trước đó. Theo đó, vào giữa tháng 9, UBND huyện Thống Nhất đưa ra hạn cuối yêu cầu gia đình ông Đấu phải tự tháo dỡ công trình này vào ngày 31-12-2017. UBND huyện Thống Nhất kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, theo chỉ đạo từ UBND tỉnh Đồng Nai. 

"Công trình không phép sẽ được gia đình tự tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định", thời điểm đó ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất nói.Tuy nhiên, đến chiều 27-12, chúng tôi trở lại khu vực căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì thấy công trình vẫn đang tồn tại, các sinh hoạt tại đây vẫn diễn ra bình thường. Trao đổi với phóng viên, bà Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất cho biết:

"Như đã thông báo, thời hạn xử lý công trình vi phạm là hết tháng 12. UBND huyện sẽ theo dõi và có chỉ đạo xử lý…". 

Bà Phan Thị Mỹ Thanh tiếp xúc cử tri huyện Nhơn Trạch vào sáng 2-10. Tại đây, bà Thanh trả lời nhiều thắc mắc của cử tri, trong đó có vấn đề phòng chống tham nhũng - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Như đã liên tục thông tin, khu biệt thự của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu rộng hơn 2.300 m2 được xây dựng trên đất quy hoạch nông nghiệp tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, ông Đấu đã làm thủ tục chuyển nhượng công trình trên cho con rể. UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo UBND huyện Thống Nhất làm rõ và xử lý nghiêm. Sau đó, huyện Thống Nhất kiểm tra, xác định sai phạm, phạt 23 triệu đồng và cho công trình tồn tại đến cuối tháng 12-2017, theo đơn của gia đình. Từ đầu tháng 9, ông Nguyễn Văn Đấu cũng đã thôi giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai vì "không phù hợp", được điều động trở lại Công an tỉnh Đồng Nai.

Nguồn: NLĐ    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала