Vụ trộm dầu ở Singapore: 2 người Việt phải ra tòa

© REUTERS / Calvin WongMột nhóm bị cáo của đường dây trộm cắp dầu của Shell ra tòa ở Singapore ngày 13-1
Một nhóm bị cáo của đường dây trộm cắp dầu của Shell ra tòa ở Singapore ngày 13-1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai người Việt bị bắt trong đường dây trộm dầu quy mô từ nhà máy của Hãng Shell ở Singapore sẽ ra tòa ngày mai (16-1). Nhóm ra tòa hôm nay đã phải nhận thêm tội trạng.

Theo Hãng tin Reuters, trong phiên tòa diễn ra hôm nay (15-1) tại Singapore, 9 bị cáo người Singapore bị buộc tội ăn cắp dầu số lượng lớn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của Shell, đã phải nhận thêm cáo buộc so với những cáo trạng đưa ra tuần trước.

Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') - Sputnik Việt Nam
Phan Van Anh Vu đang trên máy bay từ Singapore về Hà Nội

9 bị cáo này, trong đó 8 người là nhân viên của nhà máy lọc dầu Royal Dutch Shell Plc tại Singapore, phải đối mặt với những cáo buộc ban đầu trong phiên tòa tuần trước và 2 công dân Việt Nam bị bắt trong đường dây này chờ ra tòa vào ngày mai (16-1).

Hãng tin Reuters dẫn các tài liệu tòa án cho thấy các bị cáo người Singapore phải nhận thêm cáo buộc trong phiên tòa diễn ra hôm nay.

Các cáo buộc đưa ra hôm nay liên quan đến những vụ rút trộm dầu vào các ngày 11-11-2017, 14-11 và 31-12, theo đó chứng cứ cho thấy họ đã rút trộm tổng cộng 2.222 tấn dầu trị giá hơn 1,2 triệu đôla Singapore.

Hôm 13-1, đã có 3 người đàn ông Singapore phải ra tòa và bị buộc tội liên quan trộm cắp xăng dầu nhưng họ không cùng trong đường dây của 11 người đã bị buộc tội hồi đầu tuần.

Mối liên hệ giữa đại gia Vũ 'nhôm' và ông Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
Singapore sẽ trục xuất ông Phan Van Anh Vu
Trong đường dây có dính líu 3 người Việt, tổng cộng 17 người đã bị bắt và 11 người đã bị buộc tội. Cáo trạng đối với 6 người còn lại đến nay vẫn chưa rõ, theo hãng tin Reuters.

Theo Hãng tin Reuters, cảnh sát Singapore thực hiện các vụ bắt giữ vào ngày chủ nhật (7-1) sau một thời gian tiến hành điều tra dựa trên đơn tố cáo mất trộm từ Hãng Royal Dutch Shell Plc tại Khu công nghiệp Pulau Bukom tháng 8-2017.

Tất cả nghi phạm đều là đàn ông, tuổi từ 30 đến 63.

Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu 2,29 triệu USD tiền mặt và một tàu chở dầu nhỏ trọng tải 12.000 tấn. Tài khoản ngân hàng của nhóm nghi phạm cũng bị đóng băng.

Hôm 13-1, một người Việt 47 tuổi tên Doan Xuan Than đã bị cáo buộc nhận 1.348,8 tấn dầu trị giá 736.444,8 SGD (đôla Singapore) trên tàu MT Gaea, đăng ký quốc tịch Panama, vào ngày 31-12-2017. Ông Doan Xuan Than sẽ hầu tòa vào ngày 18-1.

Đây là người Việt Nam thứ ba trong số 17 người bị bắt giữ sau chiến dịch quy mô huy động cả cảnh sát hình sự, an ninh và cảnh sát biển vào ngày 7-1. Nhà chức trách đã tịch thu 3,05 triệu đôla Singapore và một tàu chở dầu loại 12.000 tấn sau đó.

Trước đó, hai người Việt Nam, có tên Dang Van Hanh (37 tuổi) và Nguyen Duc Quang (46 tuổi) bị bắt và bị truy tố khi đang nhận số dầu nói trên vào ngày 7-1. Hai người này sẽ hầu tòa vào ngày 16-1 và có thể đối mặt án tù 5 năm cùng tiền phạt. Cũng trong ngày 13-1, có thêm hai người Singapore bị nhà chức trách cáo buộc tiêu thụ số dầu thô bị lấy trộm lên đến 300 tấn, trị giá 160.000 SGD.

Cơ sở Bukom là nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới của Hãng Shell với công suất xử lý lên đến 500.000 thùng mỗi ngày.

Quốc đảo Singapore là một trong những trung tâm giao dịch dầu thô quan trọng nhất thế giới, phần lớn dầu thô từ Trung Đông đều đi qua Singapore trước khi đến tay người tiêu dùng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo: Reuters, Tuổi Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала