Giám đốc đâm chết 2 nữ sinh rồi chạy: 'Giải quyết riêng'

© Ảnh : baodatvietChiếc xe điên gây TNGT làm 2 nữ sinh thiệt mạng tại chỗ. Ảnh: Báo Giao thông
Chiếc xe điên gây TNGT làm 2 nữ sinh thiệt mạng tại chỗ. Ảnh: Báo Giao thông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo ông Mùi, gia đình tài xế Khanh đã đến thắp hương cho 2 nữ sinh và đưa cho gia đình mỗi cháu khoảng 10 triệu đồng.

Vụ tài xế đâm chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Ngày 17/1, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho rằng, vợ tài xế Trịnh Hồng Khanh (trú tại Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) đã đến gia đình 2 nữ sinh bị đâm chết để hỏi thăm.

Theo đó, 2 nữ sinh bị tài xế Khanh đâm chết được xác định là cháu Nguyễn Thị Thùy Dương và Cao Thị Quỳnh (15 tuổi, cùng học lớp 9 trường THCS Đại Hà, trú tại thôn Ngọc Liễn).

"Theo như thông tin tôi nắm được từ phía gia đình 2 nữ sinh này, vợ tài xế Khanh mới đến gia đình 2 cháu hỏi thăm và muốn sự việc được giải quyết riêng với nhau. Được biết, ngay tối hôm sự việc xảy ra, gia đình tài xế Khanh cũng đến lo tiền mai táng phí cho gia đình 2 nữ sinh rồi", đại diện thôn Ngọc Liễn nói.

Về thông tin này, cùng ngày, ông Nguyễn Duy Mùi, Chủ tịch UBND xã Đại Hà cho biết, gia đình tài xế Khanh đã đến thắp hương cho 2 nữ sinh và đưa cho gia đình mỗi cháu khoảng 10 triệu đồng.

Theo ông Mùi, sự việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, giải quyết.

Trước đó, một cán bộ công an huyện Kiến Thụy cho biết, sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 nữ sinh thiệt mạng, tài xế Khanh bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó được người nhà đưa đến cơ quan công an trình diện. Dù đã trải qua thời gian khá dài nhưng tài xế Khanh vẫn nồng nặc mùi rượu. Anh ta khai không nhớ những tình tiết trong vụ tai nạn.

"Lúc đó tôi say rượu. Tôi chỉ biết lên xe và lái xe đến chỗ đó, đâm vào cái gì đó, tung lên trời rồi tôi xuống xe. Tôi không nhớ gì nữa vì tôi đang say rượu", Khanh đã khai tại cơ quan công an.

Sau khi đâm chết 2 nữ sinh, Khanh tiếp tục lái xe bỏ chạy theo bản năng và trong tình trạng vô thức. "Đến khu vực ngã tư lại tông tiếp vào vật gì đó. Sau khi dừng xe lại, tôi mở cửa xe đi bộ gọi điện thoại cho người nhà nhưng không thể nhớ số của ai để gọi. Về nhà bằng cách nào tôi không nhớ rõ", Khanh khai thêm.

© Ảnh : galaxypubLái xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường, được camera nhà dân gần đó ghi lại.
Lái xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường, được camera nhà dân gần đó ghi lại. - Sputnik Việt Nam
Lái xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường, được camera nhà dân gần đó ghi lại.

Theo một nguồn tin khác, đối tượng Trịnh Hồng Khanh lấy vợ ở xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Trước khi xảy ra vụ việc, Khanh đi ăn giỗ ở làng Kim Sơn, xã Tân Trào và uống rượu say.

Khi vừa lái xe đi một đoạn, Khanh đã đâm vào 1 bà cụ nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng nên anh ta bồi thường cho người này 400 nghìn đồng để đi tiếp. Tiếp tục di chuyển thêm khoảng 2 km thì Khanh gây ra vụ TNGT làm chết 2 nữ sinh. 

Theo kết quả kiểm tra hơi thở xác định, Trịnh Hồng Khanh có nồng độ cồn 0,47ml. Trịnh Hồng Khanh là giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở Hải Phòng, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Về chiếc xe gây tai nạn, theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm Hải Phòng cho biết: Sau khi tra trên hệ thống dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe do tài xế Khanh lái gây tai nạn không có trên hệ thống dữ liệu đăng kiểm.

Theo đại diện Trung tâm đăng kiểm Hải Phòng thì có nhiều khả năng là chiếc xe này chưa đăng kiểm vì xe còn mới. Tuy nhiên, tới thời điểm này dãy số đăng kiểm BKS 15C đã lên tới 28xxx nên nhiều khả năng xe này đã đăng ký được vài tháng nhưng chưa đăng kiểm.

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 14/1, 2 cháu Quỳnh và Dương đang chở  nhau bằng xe đạp điện thì bất ngờ bị xe bán tải do tài xế Khanh điều khiển đâm trúng.

Cú đâm mạnh của xe bán tải khiến 2 nạn nhân văng xuống rìa đường cạnh mương nước và tử vong. Do hoảng sợ, nên sau khi xảy ra sự việc, tài xế lái xe bỏ chạy và chỉ dừng lại khi đâm vào xe taxi  chạy ngược chiều khiến xe taxi bị hư hỏng nặng.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: baodatviet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала