Thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

© Ảnh : Zing/N.D.Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia điều tra vụ bé 20 ngày bị bà nội giết
Đại tá  Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia điều tra vụ bé 20 ngày bị bà nội giết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ sát hại bé 20 ngày tuổi gây rúng động dư luận cuối năm 2017 mà nghi phạm chính là bà nội cháu bé.

Khoảng 18h tối ngày 2/2, tại nhà riêng của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) khu phố 1, phường Bắc Sơn (Bỉm Sơn, Thanh Hoá), Công an tỉnh Thanh Hoá đã cho thực nghiệm lại hiện trường vụ án bé gái Lê Minh A. (20 ngày tuổi) con gái của vợ chồng anh Thuận bị sát hại cách đây hơn 3 tháng.

Phạm Thị Xuân - Sputnik Việt Nam
Toàn cảnh vụ cháu bé 23 ngày tuổi bị bà nội hại chết tại Thanh Hóa

Nghi phạm trong vụ án này chính là bà Lê Thị Xuân (SN 1952, ngụ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), bà nội của cháu bé.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt tại nhà riêng của anh Thuận, phong toả khu vực này để phục vụ công tác thực nghiệm dựng lại hiện trường. Từ phía cơ quan điều tra chưa tiết lộ thông tin gì thêm.

© Ảnh : Khám PháRất đông người dân cũng tập trung tại đây để xem công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án.
Rất đông người dân cũng tập trung tại đây để xem công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án. - Sputnik Việt Nam
Rất đông người dân cũng tập trung tại đây để xem công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Công an Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam
Những tình tiết đáng ngờ "lật mặt" nghi phạm là bà nội sát hại cháu bé
Trước đó, ngày 25/11/2017, gia đình anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) trình báo đến cơ quan công an về việc con gái của anh chị bị bắt cóc.

Đến 9h30 ngày 27/11, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực bãi rác trung tâm Thị xã thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Chiều cùng ngày, Công an Thanh Hoá đã xác định được nghi phạm của vụ án là bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, sau một hồi quanh co, trước những bằng chứng xác đáng bà Xuân thừa nhận không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra. Do hoảng loạn khi lỡ tay làm rơi cháu lúc đang bế khiến cháu tử vong nên bà Xuân đã dàn dựng hiện trường giả.

Nguồn: Khám Phá

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала