37 công nhân bị chủ thầu bỏ rơi ở Quảng Ninh: UBND TP Hạ Long lên tiếng

© ẢnhChủ thầu bỏ trốn, 37 công nhân nghèo không có tiền về quê ăn Tết
Chủ thầu bỏ trốn, 37 công nhân nghèo không có tiền về quê ăn Tết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ việc 37 công nhân bị chủ thầu bỏ rơi ở Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long vừa có báo cáo nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến vụ việc 37 công nhân bị chủ thầu bỏ rơi ở Quảng Ninh, chiều 10/2, UBND TP Hạ Long vừa có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về kết quả giải quyết vụ việc này.

Theo đó, chiều 9/2, UBND TP Hạ Long nhận được thông tin phản ánh một nhóm lao động đang tập trung tại khu vực lán trại gần nhà văn hóa Khu 6, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để phản đối việc ông chủ nhóm thợ đã hơn 2 tháng không trả lương và hiện tại không liên lạc được bằng điện thoại. Nhóm thợ không có tiền mua thực phẩm và không có tiền về quê.

© ẢnhChủ thầu bỏ trốn, 37 công nhân nghèo không có tiền về quê ăn Tết
Chủ thầu bỏ trốn, 37 công nhân nghèo không có tiền về quê ăn Tết  - Sputnik Việt Nam
Chủ thầu bỏ trốn, 37 công nhân nghèo không có tiền về quê ăn Tết

Sau khi nắm tình hình, lãnh đạo UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo Phòng Lao động — Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động — Tiền lương — BHXH (Sở Lao động — TBXH), Liên đoàn Lao động TP Hạ Long và UBND phường Bãi Cháy, Công an phường Bãi Cháy vào cuộc giải quyết vụ việc.Sau khi nắm tình hình, lãnh đạo UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo Phòng Lao động — Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Lao động — Tiền lương — BHXH (Sở Lao động — TBXH), Liên đoàn Lao động TP Hạ Long và UBND phường Bãi Cháy, Công an phường Bãi Cháy vào cuộc giải quyết vụ việc.

Theo đó, tại buổi làm việc giữa các cơ quan nêu trên xác định, hơn 2 tháng nay, nhóm thợ nêu trên gồm 40 người (trong đó có 2 người ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), 1 người ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long, Quảng Ninh), 13 người ở tỉnh Điện Biên; 24 người ở Nghệ An), đang thi công công trình xây dựng do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Quảng Ninh, do ông Trần Văn Chương làm giám đốc. Công ty này lại thuê một tổ đội xây dựng gồm nhóm 40 người lao động nêu trên để thi công (do ông Sơn làm quản lý). 

Tuy nhiên, 2 tháng qua, ông Sơn không thanh toán tiền lương, nhóm thợ không có tiền ăn và không có tiền về quê ăn Tết.

Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, đại diện Phòng Lao động — Tiền Lương, BHXH của Sở LĐ-TBXH chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cùng các ngành, đơn vị, chính quyền địa phương và đại diện nhóm thợ bàn bạc, thống nhất phương án giải quyết.

Cụ thể, ngay trong chiều ngày 9/2, Liên đoàn Lao động TP Hạ Long đã hỗ trợ cho 37 người hiện tại còn có mặt tại khu vực lán trại 300 nghìn đồng/người (3 người đã về quê ở Điện Biên); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tạm ứng cho 37 người, mỗi người 1 triệu đồng để về quê ăn Tết.

Nhóm thợ đồng ý với phương án giải quyết và hiện tại nhóm thợ đang thu dẹp lán trại, trở về quê ăn Tết trong chiều 10/2.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ động làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 để giải quyết vấn đề tiền lương của nhóm thợ và sẽ thông báo cho đại diện nhóm thợ đến giải quyết khi có kết quả trong thời gian ngay sau Tết Nguyên đán.

Nguồn: vtc.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала