Sự thật "cậu ấm" của lãnh đạo Cần Thơ gây tai nạn rồi bỏ chạy

© Ảnh : ploCSGT TP.HCM xử lý việc đua xe trái phép.
CSGT TP.HCM xử lý việc đua xe trái phép. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mới đây trên mạng xã hội xôn xao clip dài khoảng hơn 3 phút ghi lại cảnh một thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy, bị người dân và CSGT đuổi chặn lại tại TP.Cần Thơ.

Ngày 26/2, Công an TP.Cần Thơ cho biết qua xác minh, vụ việc xảy ra vào 18 giờ 15 phút ngày 19/2, Thái Gia Nghi (17 tuổi, ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cẩn Thơ) điều khiển xe ô tô BS 65A — 083.86, lưu thông từ hướng cầu Cái Khế về hướng Vòng xoay UBND TP.Cần Thơ.

Có rất nhiều lỗi vi phạm mà người tham gia giao thông có thể bị CSGT tạm giữ xe - Sputnik Việt Nam
'Cậu ấm' 17 tuổi say xỉn lái ôtô bỏ chạy sau tai nạn

Khi đến trước nhà số 75 đường Nguyễn Trãi (P.An Hội, Q.Ninh Kiều), xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy do anh Bùi Hải Đăng (ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) lưu thông cùng chiều phía trước, khiến 1 người bị thương.

Sau khi xảy ra va chạm, Nghi không dừng lại mà lái xe  bỏ chạy về hướng đường Hòa Bình. Lực lượng chức năng cùng người dân sau đó đã chặn xe giao cho Đội CSGT Công an Q.Ninh Kiều thụ lý vụ việc.

Theo thông tin từ công an Cần Thơ, trước đó, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Nghi nói mình là "con của ba Trung" (ông Trung, cha của Nghi, đã mất — PV) nên nhiều người dân hiểu lầm Nghi là con của một lãnh đạo TP.Cần Thơ.

 Clip ghi lại vụ việc sau đó xuất hiện với nội dung không chính xác là "con trai lãnh đạo TP.Cần Thơ gây tai nạn rồi bỏ chạy", gây xôn xao dư luận Cần Thơ.

Cơ quan điều tra điều tra vụ tai nạn, truy tìm tài xế bỏ chạy. - Sputnik Việt Nam
Truy tìm nữ tài xế lái ôtô bỏ trốn sau khi gây tai nạn liên hoàn
Được biết chiều 25/2, Công an TP Cần Thơ cho biết: Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính trên 13 triệu đồng đối với Thái Gia Nghi  vì vi phạm các lỗi: "Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lit khí thở"; "Gây tai nạn giao thông không dừng lại"; "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô".

Đồng thời, xử phạt hành chính 3 triệu đồng với chủ xe là bà Trần Thị Kiều Anh (ngụ quận Ninh Kiều) lỗi "Giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện theo qui định.

Nguồn: Báo Đất Việt

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала