Cô gái liên quan vụ án Châu Việt Cường "vô ý làm chết người" ra trình diện

© Ảnh : Facebook/Huyền PinkTrần Mỹ H. trong vụ Châu Việt Cường
Trần Mỹ H. trong vụ Châu Việt Cường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ án ca sĩ Châu Việt Cường vô ý làm chết người, chiều 8-3, lãnh đạo CA quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, CQĐT đã triệu tập được cô gái Đỗ Phượng Anh (SN 1995, ở tỉnh Sơn La) lên làm việc.

Đỗ Phượng Anh được cho là đã tham gia sử dụng ma túy cùng nhóm Châu Việt Cường, có mặt tại thời điểm chị Trương Mỹ H tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, Phượng Anh đã rời khỏi hiện trường. Sáng nay 8-3, Đỗ Phượng Anh đã lên CA quận Ba Đình để trình diện. Trước đó, CA quận Ba Đình đã phải nhờ đến CA địa phương nơi Phượng Anh ở để thuyết phục cô gái này ra trình diện, cung cấp thông tin để phục vụ quá trình điều tra, báo Dân trí dẫn lời lãnh đạo CA quận Ba Đình cho biết.

Vợ chồng Châu Việt Cường khi còn bên nhau. - Sputnik Việt Nam
Vợ ca sĩ Châu Việt Cường: "Anh ấy chơi với xã hội đen nhưng là người tốt"
Trong khi đó, do ăn quá nhiều tỏi tươi trong đêm xảy ra vụ việc nên hiện Châu Việt Cường đang phải vào viện điều trị.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, qua xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận bạch cầu của Châu Việt Cường lên đến hơn 26.000, trong khi chỉ số này ở người khỏe mạnh chỉ khoảng 10.000.

Theo bác sỹ chuyên khoa cấp cứu, chỉ số này phản ánh tình trạng cơ thể đã bị viêm, nhiễm ở mức nặng. Không loại trừ khả năng, do Cường nuốt quá nhiều tỏi nên bị tác động ở vùng cổ họng và nội tạng.

Hiện anh này đã tỉnh táo, không còn biểu hiện phê ma túy.

Thiếu nữ tử vong nghi do ca sĩ Châu Việt Cường gây nên - Sputnik Việt Nam
Cô gái bí ẩn thứ 2 có vai trò như thế nào trong vụ việc Châu Việt Cường làm chết người?
Trước đó, khoảng 3g30 ngày 5-3, Châu Việt Cường cùng bạn là ca sĩ Nam Khang (tên thật Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên — Huế) rủ chị Trương Mỹ H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Phượng Anh đến nhà của Phạm Đức Thế, ở khu tập thể ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình để sử dụng ma túy.

Đến khoảng 8g sáng cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái này để "trừ tà ma" khiến H bị tắc đường hô hấp dẫn đến tử vong.

Qua khám nghiệp pháp y tử thi, CQCA tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H, gây tắc đường hô hấp khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 6-3, CA quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra làm rõ hành vi vô ý làm chết người.

Ngày 7-3, CA quận Ba Đình đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Đức Thế để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo phapluatxahoi

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала