Một số quan chức Việt Nam nói dối không kể ngày tháng

© AP Photo / Na Son NguyenЛюди приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга на встрече в Ханое
Люди приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга на встрече в Ханое - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đã thành thông lệ, những ngày Cá tháng tư (1/4) ở ta cũng đã trở thành một ngày vui khi mọi người có thể thoải mái nói đùa, nói dối, càng nói dối, lừa được nhiều người thì... càng vui. Nhưng có vẻ như, ở ta, ngẫm lại, thấy không ít quan chức, cán bộ có khi nói dối... quanh năm, chẳng cần chờ đến cái ngày này.

Câu chuyện khó tin nhưng là thật gần mới diễn ra tại xã Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị được nhiều tờ báo đăng tuần trước, một số cán bộ xã ở huyện này đã chia nhau và xẻ thịt 8/10 con bò giống mà tỉnh đưa xuống cho xã này để cấp cho người dân phát triển chăn nuôi.

Quầy thịt trong một khu phố cổ Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Nói thẳng: 'Khi dân thì gian, cán bộ thì dối trên lừa dưới', bao giờ Việt Nam thoát nghèo?

Khi việc "chén" các con bò giống cấp cho dân được phát hiện, các cán bộ này điềm nhiên giải thích rằng: Đó là do các con bò bị ốm yếu, nên phải phải giết thịt.

Chao ôi, họ đã "ăn" một cách quá bẩn mà còn nói dối một cách không thể trơ trẽn hơn, bởi những người dân xã Triệu Độ đã làm chứng là các con bò làm giống ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Những con bò giống ít ỏi còn lại mà người dân được nhận vẫn khỏe mạnh như thường.

Hơn nữa, những con bò giống lại là của tỉnh lựa chọn để đưa về cho dân, khi giao đều có chứng nhận rõ ràng. Lẽ nào, mấy ông quan tham của Triệu Độ lại chịu nhận bò ốm để cho dân con bò tốt hơn của họ sao?

© Ảnh : Đồ họa Báo Dân TríNgày 1/4 của một số quan chức hay nói dối
Ngày 1/4 của một số quan chức hay nói dối - Sputnik Việt Nam
Ngày 1/4 của một số quan chức hay nói dối

TP HCM - Sputnik Việt Nam
"Bệnh trầm kha" và kịch bản kinh tế 2018 của Việt Nam
Cho nên, điều họ nói: Bò giống ốm yếu phải làm thịt, quả là nói dối không biết ngượng mồm. Những người này nói láo mà chẳng cần chờ đến ngày 1/4.

Ai theo dõi vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) — người đã bị xử án, kết án tù chung thân vừa qua cũng khét tiếng nói dối. Khi còn chưa chạy trốn sang Đức, người này từng trả lời báo chí: "Nhận xét của tôi khi chuyển từ PVN về Bộ Công Thương rất tốt".

Nhưng ngay sau đó, Báo Dân trí cũng đã có bài viết: "Ông Trịnh Xuân Thanh đã nói dối", khi chứng minh bằng một báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ghi rõ, ông này phải chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra, dẫn đến thua lỗ hơn 3000 tỷ đồng tại PVC- và đó là một trong những lý do chính khiến Thanh phải ra tòa và nhận mức án tù cao nhất trong vụ án đã được khởi tố, xét xử ở PVC (chung thân).

Trịnh Xuân Thanh - Sputnik Việt Nam
Ông Trịnh Xuân Thanh "còn oan ức"?
Có lẽ đã quen với kiểu nói dối của Thanh, nên ở phiên tòa xét xử bị cáo này, khi nghe bị cáo khác- một cán bộ dưới quyền của Thanh khai, Thanh đã ra lệnh: "Đưa cho tao 4 đồng (4 tỷ) tiêu tết", mặc dù Trịnh Xuân Thanh chối đã nói câu ấy, nhưng có lẽ, ai cũng tin đó hẳn là câu nói của Thanh- vì nó đúng bản chất của con người này.

Chúng ta cũng thấy, ở nhiều bộ, ngành, cơ quan, thời gian qua, trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, một câu nhận định luôn được lặp đi lặp lại là: Không phát hiện được các vụ việc tham nhũng. Thế nhưng, thực tế, qua các vụ việc được khởi tố, xét xử vừa qua như vụ án Ocean Bank, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã khai hối lộ hàng trăm tỷ đồng cho cấp trên và một số người trong đó đã thừa nhận có nhận "quà" của Sơn hối lộ trước tòa.

Hay vụ xét xử 26 cán bộ, công chức Hải quan TPHCM năm 2017 cũng cho thấy, cả một bộ máy cơ quan Hải quan mà số cán bộ, nhân viên Hải quan nhận tiền của doanh nghiệp hối lộ là kê khống tờ khai. Mới đây nhất, ngày 29/3/2018, Tòa án nhân dân TPHCM cũng đã xét xử một cán bộ Hải quan của Cục Hải quan TPHCM đã tham ô tiền tỷ của doanh nghiệp cùng với 42 người khác cũng bị triệu tập vì trách nhiệm liên quan.

Ông Đinh La Thăng - Sputnik Việt Nam
“Máu bị nhiễm khuẩn thì phải thay”
Nhưng trước đó, Cục Hải quan TPHCM vẫn luôn báo cáo là 100% cán bộ không tham nhũng, tiêu cực như báo chí đã đăng. Vậy đó chẳng phải là cả một cơ quan lớn đã nói dối?

Còn nhiều, rất nhiều ví dụ cho thấy, nói dối đã thành "căn bệnh" khó chữa của không ít người trong bộ máy nhà nước. Ví dụ như kiểu nói: Vỏ tàu (tàu cá vỏ thép do Nhà nước đầu tư để cấp cho dân đi đánh cá xa bờ ở Bình Định) hư hỏng do… nước biển quá mặn; cầu (cầu Lạch huyện- Hải Phòng) bị nứt do… gió biển quá to; Tôi xây được tòa nhà này do bà cô cho, do làm vườn thối cả móng tay… của một số quan chức (phần nhiều đã bị xử lý kỷ luật) phát biểu thời gian vừa rồi, có thể nói là những ví dụ điển hình cho cái thói nói dối, nói láo không biết ngượng trong một số cán bộ, công chức ở ta hiện nay.

Cho nên, đến ngày Cá tháng tư- ngày nói dối 1/4 của cả thế giới thì cũng đừng quên, ở ta, Ngày nói dối có thể không phải là 1/4 mà với một số người, có khi 1/4 là ngày họ nói thật, còn những ngày còn lại, họ vẫn nói dối- nói dối quanh năm, ngày nào cũng dối.

Nguồn: Dân Trí

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала