Tâm sự thật vụ 30 cán bộ tòa án Hải Phòng "vô tư" đi du lịch Hàn Quốc ngày làm việc

© Ảnh : Báo Đất ViệtTrụ sở TAND TP. Hải Phòng.
Trụ sở TAND TP. Hải Phòng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự thật chỉ có 30 cán bộ đương chức tham gia chuyến du lịch còn 2 người đã nghỉ hưu".

Sáng ngày 5/4/2018, trước thông tin 32 cán bộ chủ chốt của TAND TP. Hải Phòng đồng loạt nghỉ việc sang Hàn Quốc đi du lịch trong ngày làm việc, ông Bùi Duy Khoa — Phó Chánh Văn phòng TAND TP. Hải Phòng, một trong những cán bộ tham gia chuyến du lịch, cho biết:

UBND xã Đông Thọ đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trong 2 năm 2013 - 2014 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Lấy tiền ngân sách đi… du lịch

"Sự thật chỉ có 30 cán bộ đương chức tham gia chuyến du lịch còn 2 người đã nghỉ hưu".

Ông Khoa thành thật chia sẻ, việc đi du lịch Hàn Quốc đã được các cán bộ ấp ủ từ lâu nên có kế hoạch rõ ràng.

"Thực tế số người tham gia chuyến đi chưa đến 1 nửa (30/80 cán bộ) số cán bộ làm việc tại cơ quan. Trước khi đi, lãnh đạo cơ quan cũng phân công, sắp xếp nhân sự ở nhà để không ảnh hưởng tới công việc chung. Chuyện đi du lịch cơ quan cũng đã có văn bản gửi tới TAND Tối cao, Thành ủy Hải phòng… và đã được chấp thuận thì mới đi. Kinh phí trong chuyến đi cũng do mọi người tự bỏ tiền" — ông Khoa nói.

Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng cấm công chức bỏ việc đi lễ hội sau Tết
Với tư cách là người tham gia chuyến đi du lịch về, ông Khoa tâm sự:

"Người làm như chúng tôi thì ít khi có thời gian được đi chơi, khối lượng công việc nhiều, căng thẳng nên ai cũng muốn có dịp được đi chơi cho thoải mái. Bản thân tôi khi đi về cũng cảm thấy tinh thần vui hơn…".

Bà Nguyễn Thị Mai — Chánh án TAND TP. Hải Phòng cũng thừa nhận với Vietnamnet, việc đi du lịch nước ngoài là mong mỏi lâu nay của cán bộ TAND TP Hải Phòng.

"Đơn vị đã trích hơn 100 triệu kinh phí tiết kiệm của công đoàn để hỗ trợ một phần cho lãnh đạo, cán bộ đi du lịch.

Riêng với người thân đi cùng hoặc cán bộ hưu trí tham gia chuyến đi thì phải tự túc toàn bộ" — bà Mai cho biết.

Trước đó, vào ngày 28/3/2018 (thứ 4) tại sân bay Cát Bi — TP. Hải Phòng, 30 cán bộ của TAND TP. Hải Phòng đã làm thủ tục bay sang Incheon (Hàn Quốc) du lịch.

Trong chuyến di du lịch có nhiều cán bộ chủ chốt của TAND TP. Hải Phòng như: Chánh án Nguyễn Thị Mai; các phó chánh án Dương Văn Chính, Phạm Văn Phích; Chánh văn phòng Nguyễn Hữu Chung và nhiều chánh toà, trưởng phòng, thư ký…

Đến ngày 1/4/2018, đoàn cán bộ của TAND TP. Hải Phòng đi tham quan về nước.

Theo: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала