Mại dâm ở Việt Nam có cấm cũng vẫn làm, hợp pháp hóa cũng chẳng để làm gì

© Ảnh : Pixabay/loilamtanCô gái gợi cảm
Cô gái gợi cảm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Đây là việc không phù hợp với thuần phong mỹ tục nhưng xét về mặt tự do, đây là nhu cầu đời thường của mỗi cá nhân mà có nhu cầu sẽ có người đáp ứng.

Giáo sư Ngô Đức Thịnh bày tỏ sự băn khoăn trước đề xuất này dưới góc độ của một chuyên gia nghiên cứu văn hóa.

Cô gái châu Á - Sputnik Việt Nam
'Mỗi ngày 30 gái mại dâm tiêm thuốc tăng lực để tiếp khách'

"Đây là việc không phù hợp với thuần phong mỹ tục nhưng xét về mặt tự do, đây là nhu cầu đời thường của mỗi cá nhân mà có nhu cầu sẽ có người đáp ứng.

Tuy nhiên, việc nhà nước cho hợp pháp hóa "phố đèn đỏ" để công khai thực hiện lại là chuyện khác. Mặc dù các nước phương Tây cũng đã thực hiện điều này, nhưng một nhà nước phương Đông như Việt Nam đứng ra quản lý khiến tôi rất suy nghĩ" — Giáo sư Ngô Đức Thịnh chia sẻ. 

© Ảnh : Văn hóa học VNGiáo sư Ngô Đức Thịnh
Giáo sư Ngô Đức Thịnh - Sputnik Việt Nam
Giáo sư Ngô Đức Thịnh

Hợp thức hóa mại dâm nên hay không? Lực lượng chức năng đã truy quét, xóa sổ nhiều tụ điểm mại dâm trên các tuyến đường trọng điểm ở TP HCM - Sputnik Việt Nam
Khách đến Việt Nam để du lịch chứ không phải tìm mại dâm
Ông cho rằng, việc mua — bán dâm đã có từ rất lâu, ngay từ khi loài người có chế độ vợ chồng, dù muốn hay không nó vẫn tồn tại và sẽ tồn tại.

"Chuyện hợp pháp hóa hay công nhận theo tôi nghĩ là không nên. Công nhận hay không theo tôi cũng không có ý nghĩa gì vì từ trước tới nay nó vẫn diễn ra. Nói là sẽ kiểm soát nhưng liệu có kiểm soát được không? Hơn nữa, các biện pháp kiểm soát còn rất mơ hồ. Không hợp pháp vẫn diễn ra thì hợp pháp hóa để làm gì? Nhiều khi người ta nhầm tưởng việc có luật mọi chuyện sẽ rõ ràng nhưng thật ra cũng rất khó. Theo tôi tốt nhất là không nên đưa ra luật" — Giáo sư Ngô Đức Thịnh nói. 

Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội đang xây dựng báo cáo về tổng quan chính sách pháp luật xây dựng luật về mại dâm. Dự kiến, đề án liên quan về mại dâm sẽ được xây dựng ít nhất trong 2-3 năm tới và dựa trên 2 tiêu chí: Tôn trọng hiến pháp Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đang tham gia.

Những đánh giá, góp ý của dư luận, các nhà khoa học sẽ giúp các nhà quản lý có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề còn gây nhiều tranh cãi này.

Theo: Báo Lao Động

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала