Hàng không Việt Nam chuyển hướng các chuyến bay trước nguy cơ Syria bị tấn công

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamCác tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines
Các tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đã chuyển hướng các chuyến bay đến/đi Châu Âu của hãng, tránh xa khu vực Biển Đen trước nguy cơ Syria bị tấn công.

Chiều 12/4, đại diện Vietnam Airlines cho biết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, từ ngày 11/4, hãng đã tiến hành chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ châu Âu gồm Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh — Paris/Frankfurt/London tránh xa Biển Đen, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của căng thẳng chiến sự tại Syria.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
“Hoặc là rất sớm, hoặc là không": Trump nói về cuộc tấn công tên lửa vào Syria

Theo đại diện Vietnam Airlines, dù đường bay đang khai thác thường lệ cách xa khu vực chiến sự nhưng hãng vẫn quyết định chuyển hướng đường bay với mục đích đặt an toàn khai thác lên hàng đầu dù việc điều chỉnh sẽ khiến thời gian bay dài hơn và phát sinh thêm chi phí.

Hiện nay Vietnam Airlines vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình và sẽ có những phương án khai thác các chuyến bay cho phù hợp.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hủy chuyến công du Nam Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tổ chức tại Lima, Peru ngày 13-14/4 tới để ở lại bàn và chuẩn bị cho khả năng tấn công Syria sau khi cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hoá học tại thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta.

Tàu HMS Dragon của hải quân Anh - Sputnik Việt Nam
Theresa May ra lệnh cho hạm đội sẵn sàng tấn công bờ biển Syria
Tàu sân bay USS Harry S. Truman và hai chiến hạm mang tên lửa Tomahawk đang có mặt ngoài khơi Địa Trung Hải đối diện với bờ biển Syria sẵn sàng khai hỏa khi có lệnh của Tổng thống D. Trump.

Bộ Quốc phòng Anh và Pháp cũng đang lên kế hoạch tham chiến cùng với Mỹ.

Trong khi đó, Nga đã đặt các lực lượng vũ trang của mình trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng chiến đâu. Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố "nếu tính mạng các binh sĩ Nga bị nguy hiểm, các lực lượng Nga không chỉ sẽ bắn hạ các tên lửa mà còn phá hủy các căn cứ quân sự và các tàu phóng tên lửa của Mỹ".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thỏa hiệp thông qua được và dự thảo nghị quyết về Syria.

Tổ chức Cấm Vũ khí Hoá học (OPCW) cũng không có tiếng nói nào nhằm cứu vãn tình thế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc giữ im lặng. Các cơ chế quốc tế hầu như bị tê liệt, không phát huy được vai trò. Các cố gắng ngoại giao đã cạn.

Theo: Trí Thức Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала