30 sĩ quan Việt Nam gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới

© Ảnh : Duy Tùng/Trang tin điện tử Cục Gìn giữ hòa bình Việt NamCác cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành huấn luyện cấp cứu đường không.
Các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành huấn luyện cấp cứu đường không. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho hay, đợt tới Việt Nam sẽ cử 30 sĩ quan, 30 tấn hàng hoá đến Phái bộ Gìn giữ hoà bình thế giới. Trong đó, Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ vận chuyển bằng đường biển toàn bộ trang thiết bị máy móc, phương tiện.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trang bị là một trong những điều kiện tối quan trọng trong công tác chuẩn bị triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động Gìn giữ Hoà bình Liên hợp quốc (GGHB).

Xe bọc thép bánh lốp BTR hạng trung “Boomerang” ” trong thời gian diễn tập Duyệt binh mừng Chiến thắng ở ngoại ô Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Việt Nam hoán cải BTR-152 cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Để bảo đảm cho công tác chuẩn bị về trang thiết bị, phía Việt Nam đã phối hợp, nhận viện trợ không hoàn lại 1 bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 (không bao gồm thiết bị y tế tiêu hao) trị giá 2,47 triệu USD từ Chính phủ Hoa Kỳ; 2 xe cứu thương và 1 máy phát điện 240 KVA của Chính phủ Australia.

Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 còn được mua sắm bổ sung các trang thiết bị khác phù hợp với hoạt động của Bệnh viện và quy định của Liên hợp quốc.

"Hiện nay, trang bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã cơ bản đầy đủ, Cục GGHB Việt Nam đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 xây dựng Danh sách hàng hóa mang đi để gửi cho Liên hợp quốc làm thủ tục thông quan, miễn thuế tại Nam Xu-đăng" — Đại tá Nguyễn Như Cảnh Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho hay.

© Ảnh : Dân TríChuyên gia Hoa Kỳ huấn luyện cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành những tình huống cấp cứu trong giao chiến.
Chuyên gia Hoa Kỳ huấn luyện cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành những tình huống cấp cứu trong giao chiến. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Hoa Kỳ huấn luyện cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành những tình huống cấp cứu trong giao chiến.

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng quà lưu niệm các trưởng đoàn chuyên gia quân y của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam chuẩn bị cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc (Ảnh)
Việc triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tới Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng sẽ được chia thành 2 đợt chính. Trước khi triển khai đợt 1, sẽ thành lập một Đội Tiền trạm sang Phái bộ trước khoảng 10 ngày.

Đợt 1 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 được triển khai tới Phái bộ gồm 30 người và khoảng 30 tấn hàng hóa với hình thức cơ động chủ yếu bằng đường hàng không. Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ vận chuyển bằng đường biển toàn bộ các trang thiết bị lớn như máy móc, phương tiện…

Sau đó, Đợt 2 Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sẽ được triển khai với toàn bộ lực lượng, vật chất, trang thiết bị còn lại bằng phương tiện vận tải quân sự hàng không…

© Ảnh : Duy Tùng/Trang tin điện tử Cục Gìn giữ hòa bình Việt NamChuyên gia Australia huấn luyện cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 kỹ năng cố định bệnh nhân; bảo vệ tai, mắt bệnh nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Nam Xu-đăng.
Chuyên gia Australia huấn luyện cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 kỹ năng cố định bệnh nhân; bảo vệ tai, mắt bệnh nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Nam Xu-đăng. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Australia huấn luyện cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 kỹ năng cố định bệnh nhân; bảo vệ tai, mắt bệnh nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Nam Xu-đăng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình
Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Ben-tiu, Nam Xu-đăng (dự kiến trong Quý II/2018) cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đây là một nỗ lực lớn thể hiện năng lực và vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với với cộng đồng quốc tế trong việc tham gia giải quyết những hậu quả do các cuộc xung đột trên thế giới để lại; đồng thời góp phần cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

© Ảnh : Duy Tùng/Trang tin điện tử Cục Gìn giữ hòa bình Việt NamCác học viên chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia và tổ bay
Các học viên chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia và tổ bay - Sputnik Việt Nam
Các học viên chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia và tổ bay

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, biên chế của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 ban đầu khi mới thành lập là 70 người, được tuyển chọn từ các bệnh viện như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện Quân khu 7… trong đó lực lượng nòng cốt được điều động từ Bệnh viện Quân y 175. Các nhân sự đều được tuyển chọn kỹ từ các cơ quan, đơn vị, bảo đảm có đủ sức khỏe, trình độ, năng lực chuyên môn.

Theo: Dân Trí

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала