Tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam thăm hữu nghị Campuchia

© Ảnh : Tuoitre NewsHải quân Nhân dân Việt Nam diễn tập phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Hải quân Nhân dân Việt Nam diễn tập phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyến đi lần này của Tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa, thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam - Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung và giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam – Hải quân Hoàng gia Campuchia nói riêng.

Từ ngày 25-28/4, Tàu buồm Lê Quý Đôn (HQ-286) của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập cảng Sihanoukville (Xi-ha-núc-vin), bên bờ Vịnh Thái Lan, phía Tây Nam Campuchia, thực hiện chuyến thăm chính thức 4 ngày tại đất nước Chùa Tháp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Học viện Hải quân, Trưởng Đoàn công tác, cho biết đây là lần thứ hai Hải quân Nhân dân Việt Nam đưa tàu sang thăm hữu nghị Campuchia. Ý nghĩa lớn lao của chuyến đi lần này là tăng cường hơn nữa, thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam — Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung và giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam — Hải quân Hoàng gia Campuchia nói riêng. Chuyến đi cũng là dịp để các học viên sĩ quan trải nghiệm thực tế đi biển dài ngày; là cơ hội để vận dụng lý thuyết và kiến thức tại nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Nhấn mạnh về việc hợp tác trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đức Nam cho biết Học viện Hải quân rất tự hào đã và đang đóng góp một phần vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước thông qua việc tiếp nhận, đào tạo các lớp sĩ quan Hải quân Hoàng gia Campuchia tại Việt Nam; cử cán bộ sang giúp Hải quân Campuchia xây dựng quy trình đào tạo của Trường huấn luyện Hải quân Campuchia.

Đại tá Nguyễn Đức Nam tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước sẽ không ngừng đi vào chiều sâu thông qua việc triển khai hiệu quả các kế hoạch, nội dung đã ký kết, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước, đóng góp vào việc xây dựng môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trong chuyến thăm hữu nghị tại Campuchia, 116 sỹ quan, thuỷ thủ và các học viên năm cuối của Học viện Hải quân Nhân dân Việt Nam trên Tàu buồm Lê Quý Đôn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Việt Nam — Campuchia ở thành phố biển Sihanoukville (Xi-ha-núc-vin); thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (Préc Xi-ha-núc); tiếp kiến các sĩ quan cao cấp của Hải quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và thực hiện một số hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu Hải quân.

HQ-286 là tàu buồm huấn luyện của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu được đặt tên theo tên của Lê Quý Đôn, một vị quan, nhà thơ thời Nhà Lê trung hưng. Tàu thuộc biên chế của Biên đội tàu huấn luyện, Học viện Hải quân Việt Nam để sử dụng cho công tác huấn luyện. Tàu do công ty kỹ thuật tàu thủy Choren Design & Consulting Choren của Ba Lan thiết kế, được thiết kế với ba cột buồm có tổng diện tích 1.400m2, lượng giãn nước 857 tấn, dài 67m, rộng 10m, chiều cao cột buồm hơn 40m. Trên tàu có nhiều máy móc, trang bị hiện đại phục vụ cho việc bảo đảm an toàn dẫn tàu đi biển. Tàu được khởi đóng tại nhà máy Marine Projects vào ngày 2/7/2014, hạ thủy ngày 1/6/2015, biên chế về Biên đội tàu huấn luyện thực hành ngày 22/2/2015 và ngày 10/3/2015, Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ thượng cờ cho tàu tại cảng Nha Trang, Khánh Hòa.

Nguồn: org

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала