Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự, quốc phòng với Israel

© Ảnh : QĐNDThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ông Mishel Ben Baruch.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ông Mishel Ben Baruch. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 8-5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp đoàn Cục Hợp tác và Xuất khẩu Quốc phòng Israel (SIBAT) do ông Mishel Ben Baruch, Giám đốc SIBAT, làm trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhấn mạnh quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam- Israel trong thời gian qua đã có những bước phát triển đáng khích lệ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ hy vọng chuyến thăm của đoàn SIBAT sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này. 

Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin - Sputnik Việt Nam
Sau Nga, Việt Nam quan tâm đến vũ khí tối tân của Israel

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho đoàn SIBAT gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị liên quan trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị trong thời gian tới hai bên cần trao đổi, nghiên cứu thúc đẩy các nội dụng hợp tác thiết thực như giáo dục- đào tạo, tìm kiếm cứu nạn, công nghiệp quốc phòng.

Về phần mình, ông Mishel Ben Baruch thông báo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kết quả cuộc làm việc trước đó với Cục Đối ngoại — Bộ Quốc phòng Việt Nam. Giám đốc SIBAT khẳng định phía Israel mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, tìm kiếm cứu nạn, công nghiệp quốc phòng.

© Ảnh : QDNDThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quà lưu niệm tặng ông Mishel Ben Baruch.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quà lưu niệm tặng ông Mishel Ben Baruch. - Sputnik Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quà lưu niệm tặng ông Mishel Ben Baruch.

Theo: QDNN

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала