Đã có người thay thế Đại tá Phùng Danh Thắm ở Công ty Thái Sơn

© Ảnh : InfonetĐại tá Phùng Danh Thắm
Đại tá Phùng Danh Thắm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại tá Phạm Gặp xác nhận đã hoàn thất mọi thủ tục pháp luật để trở thành lãnh đạo phụ trách tại Tổng Công ty Thái Sơn.

Ngày 23/5, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa — Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng đã phân công Đại tá Phạm Gặp — Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Thái Sơn phụ trách tổng công ty này thay đại tá, nguyên Tổng giám đốc Phùng Danh Thắm, người đang bị CQĐT — Bộ Quốc phòng khởi tố để mở rộng điều tra liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ (hay còn gọi là Út "trọc").

Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Mở rộng điều tra vụ án Út 'trọc', Việt Nam khởi tố 2 đại tá Bộ Quốc Phòng

Thượng tướng Nghĩa cho biết, đại tá Gặp mới được giao nhiệm vụ phụ trách Tổng công ty Thái Sơn trong thời gian điều tra chứ chưa phải bàn giao chính thức.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Gặp cũng xác nhận thông tin này.

" Mọi thủ tục đã hoàn tất và được công bố theo quy định của pháp luật" — ông Gặp nói. Trước đó, ngày 3/12/2017, Cơ quan Điều tra hình sự — Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

© Ảnh : Báo Đất ViệtĐại tá Phạm Gặp (hàng đầu, bên phải) được phân công nhiệm vụ phụ trách Tổng cổng ty Thái Sơn.
Đại tá Phạm Gặp (hàng đầu, bên phải) được phân công nhiệm vụ phụ trách Tổng cổng ty Thái Sơn. - Sputnik Việt Nam
Đại tá Phạm Gặp (hàng đầu, bên phải) được phân công nhiệm vụ phụ trách Tổng cổng ty Thái Sơn.

Đến ngày 22/8, BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại. - Sputnik Việt Nam
'Út trọc' là ai?
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ. Hành vi của Đinh Ngọc Hệ có đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án này, ông Phùng Danh Thắm, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong buổi họp báo quý I/2018, Đại tá Nguyễn Văn Đức — Phụ trách Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng cho biết, vụ án liên quan đến Út "trọc" là án kinh tế.

© Ảnh : Báo Đất ViệtTổng Công ty Thái Sơn vừa công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Tổng Công ty Thái Sơn vừa công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Sputnik Việt Nam
Tổng Công ty Thái Sơn vừa công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

"Về quan điểm, Bộ Quốc phòng khẳng định sẽ là cơ quan đi đầu trong việc xử lý tất cả những vụ việc tiêu cực trong nội bộ sớm nhất và kiên quyết nhất chứ không có sự du di" — ông Đức cho biết.

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала