Tàu đổ bộ siêu tốc Mỹ cập cảng quốc tế Cam Ranh

Đăng ký
Sáng 26.5, tàu Hải quân của Mỹ mang tên JHSV 6 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong khuôn khổ tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP18).

Tàu JHSV 6 thuộc loại tàu đổ bộ siêu tốc của Hải quân Mỹ, có chiều dài 103 m, rộng 28,5 m, mớn nước 4,2m, lượng giãn nước 9,781T, tàu được hạ thủy tháng 5.2015.

Trước đó, ngày 17.5, tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ mang tên USNS Mercy đã vào vịnh Nha Trang. Theo kế hoạch, trong 15 ngày, thủy thủ đoàn Mercy sẽ phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương thực hiện chuỗi các hoạt động nhân đạo như: khám chữa bệnh cho người dân, trao đổi chuyên môn y tế, xây mới, sửa chữa trường học, bệnh xá và tham gia các hoạt động cộng đồng khác.

CC BY 2.0 / Military Sealift Command / USNS Spearhead (JHSV 1)Tàu Hải quân của Mỹ mang tên JHSV 6
Tàu Hải quân của Mỹ mang tên JHSV 6 - Sputnik Việt Nam
Tàu Hải quân của Mỹ mang tên JHSV 6

Ngày 22.5, tàu JS Osumi (4001) của Nhật Bản đã cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), đây là con tàu có khả năng cung ứng các dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảm bảo chu đáo, nhanh chóng và chuyên nghiệp… hoạt động trong khuôn khổ tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP18).

Cả hai tàu vào Cảng quốc tế Cam Ranh và Vịnh Nha Trang để tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, dự kiến chương trình sẽ kết thúc vào ngày 2.6.

Nguồn: Thanh Niên

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала