Xe bán tải gãy trục bỏ chạy 50 km sau tai nạn liên hoàn

© Ảnh : youtube_screenshotXe bán tải gãy trục bánh trước vẫn bỏ chạy với tốc độ cao sau va chạm
Xe bán tải gãy trục bánh trước vẫn bỏ chạy với tốc độ cao sau va chạm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau va chạm, chiếc bán tải gãy trục và hỏng bánh trước. Tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao và va quệt với nhiều phương tiện khác.

Khoảng 15h ngày 27/5, chiếc xe bán tải mang biển kiếm soát Hà Nội va chạm với ôtô con mang biển kiểm soát của tỉnh Bắc Giang tại khu vực ngã tư thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Sau va chạm, chiếc bán tải gãy trục và hỏng bánh trước, tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy và va quệt với nhiều phương tiện khác.

© Ảnh : zingChiếc xe chỉ dừng lại khi bánh trước rách nát không thể di chuyển được nữa.
Chiếc xe chỉ dừng lại khi bánh trước rách nát không thể di chuyển được nữa. - Sputnik Việt Nam
Chiếc xe chỉ dừng lại khi bánh trước rách nát không thể di chuyển được nữa.

Nhiều người dân bất bình truy đuổi và yêu cầu tài xế dừng lại nhưng chiếc xe vẫn di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc Bắc Giang — Hà Nội.

Sau gần 1 giờ, khi lốp trước đã rách nát, không thể di chuyển được nữa, tài xế mới chịu dừng lại tại cầu Tiêu Sơn, Từ Sơn (Bắc Ninh)

Trao đổi với phóng viên Zing.vn, thiếu tá Lê Xuân Vinh, Đội trưởng đội CSGT huyện Từ Sơn, cho biết ngay sau khi người dân báo tin đội CSGT của huyện đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý. Tại thời điểm đó, tài xế có dấu hiệu hoảng sợ, không có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Cơ quan Công an xác minh danh tình lái xe bỏ chạy là Nguyễn Thành Phong (42 tuổi, trú tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trên xe, ngoài tài xế còn có 3 cô gái.

Hiện tài xế và chiếc xe đã được bàn giao cho Công an huyện Lục Nam điều tra làm rõ.

Nguồn: zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала