Olympic Việt Nam đấu Nepal: Khó trong dự tính thầy Hàn

CC BY 3.0 / DangTungDuong / huấn luyện viên Park Hang-seo
huấn luyện viên Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HLV Park Hang Seo coi Nepal là đối thủ khó chơi nhưng vẫn sẵn sàng cho Olympic Việt Nam chơi tấn công để giành chiến thắng, vietnamnet cho biết.

Trận đấu thứ hai của Olympic Việt Nam tại giải Asiad 2018 sẽ gặp Nepal, đội bóng đã khiến cho Nhật Bản vất vả mới giành được chiến thắng. Trả lời báo chí trước trận đấu thứ hai này, HLV Park Hang Seo cho rằng đây sẽ là trận đấu khó khăn.

Theo đánh giá của chiến lược gia người Hàn Quốc, cầu thủ Nepal không có thể hình tốt nhưng thể lực, tốc độ và tinh thần rất tốt. Ông cũng đánh giá cao thủ môn và tiền vệ phòng ngự số 32 chơi ổn định, cộng với sự hỗ trợ của nhóm cầu thủ trên 23 tuổi của Olympic Nepal.

"Cách Nepal thi đấu trước Olympic Nhật Bản hôm 14/8 có sự khác biệt hơn so với lứa U23 Nepal tại vòng loại U23 châu Á 2018. Họ chơi 4 hậu vệ ở giải đó, nhưng lại sở hữu bóng khá ít ở trận vừa qua, không biết họ sẽ chơi như thế nào", HLV Park Hang Seo nhận định.

Olympic Việt Nam cũng phải đề phòng vì theo nhìn nhận của ban huấn luyện, Olympic Nepal đã nghiên cứu Olympic Nhật Bản khá kỹ không phải chỉ vì họ có HLV người Nhật, và chắc chắn họ cũng làm vậy ở trận này.

Tuy nhiên có một điều khá trùng hợp, đó là trả lời trước báo chí HLV Park luôn kêu đối thủ của Olympic Việt Nam là mạnh và gây khó cho các học trò của ông. Nhưng dường như những lời nói này của thầy Hàn chỉ tung hỏa mù bởi ông vẫn quyết định chơi tấn công để giành chiến thắng trong trận đấu với Nepal sắp tới.

"Về cơ bản tinh thần các cầu thủ rất tốt và chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần chơi bóng để mang niềm vui cho người dân Việt Nam", HLV Park Hang Seo cho hay.

Cách trả lời báo chí của HLV Park Hang Seo dường như trở thành điệp khúc, bởi trước trận đấu ông luôn kêu đối thủ khó nhằn, đơn cử ngay như trước trận đấu với Pakistan vừa qua, HLV Park cũng tỏ ra chút e ngại, bởi Pakistan có lối chơi quyết liệt và rất khó chịu.

"Chúng tôi đã nghiên cứu Olympic Pakistan từ tháng 7/2018 qua băng ghi hình. Trong đội hình của họ có 3 cầu thủ đang chơi ở giải hạng 3 của Đan Mạch. Pakistan chơi với sơ đồ 4-4-2 và họ là đội có lối đá khó chịu, chơi quyết liệt, không khoan nhượng", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Thậm chí HLV Park còn cho rằng Pakistan hiện là "đối thủ bí ẩn nhất" của Việt Nam. Tuy kêu là khó chịu nhưng Olympic Việt Nam vẫn chơi tấn công không chút e ngại và giành chiến thắng 3-0 trong trận đầu ra quân ở Asiad này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала