Chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo Việt Nam được đón tiếp nồng hậu ở Nhật Bản

© Ảnh : VTV4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam
4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đây là chuyến đi biển xa nhất với hành trình hơn 5 nghìn hải lý và tham gia nhiều hoạt động nhất của tàu Hải quân Việt Nam để đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội, theo VGP và Báo Thanh Niên.

Đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam cử tàu sang thăm Nhật Bản. Chuyến thăm này được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam — Nhật Bản. Đoàn do Đại tá Lê Hồng Chiến, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn.

Cán bộ, thủy thủ chiến hạm Trần Hưng Đạo thực hiện nghi thức chào cảng Căn cứ Yokosuka - Sputnik Việt Nam
Chiến hạm Trần Hưng Đạo của Hải quân Việt Nam thăm Nhật Bản

Lễ đón tàu và đoàn công tác Hải quân Việt Nam được tổ chức tại quân cảng Yokosuka theo nghi thức đón tàu hải quân nước ngoài thăm cảng. Sau lễ đón, sĩ quan, binh sĩ quân cảng Yokosuka lên thăm tàu 015 Trần Hưng Đạo. Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản cũng điều động tàu thử nghiệm JS Asuka (ASE 6102) đón tiếp và tổ chức các hoạt động với chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến thăm tại Yokosuka trong 3 ngày, chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục hành trình đến thăm cảng Sakai, tỉnh Osaka, Nhật Bản đến ngày 6.10.

The floating-out ceremony at Zelenodolsk Shipyard for the Gepard 3.9 frigate built for Vietnam's Navy - Sputnik Việt Nam
2 tàu Gepard mới nhất của Việt Nam lần đầu bắn đạn thật trên biển: Tiêu diệt gọn mục tiêu
015 Trần Hưng Đạo là một trong 4 chiến hạm lớp Gepard 3.9 (lớp tàu tên lửa 11661E) do Việt Nam đặt Nga đóng tại Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (Cộng hòa Tatarstan, Nga). Hai chiếc Gepard 3.9 đầu tiên về Việt Nam vào năm 2011 là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Năm 2012, Việt Nam đặt Nga đóng tiếp 2 tàu tên lửa Gepard 3.9, bổ sung thêm chức năng dò tìm và chống tàu ngầm (trang bị sonar và dàn phóng ngư lôi loại 533 mm). Hai chiếc này về nước cuối năm 2017 và đầu năm 2018, gồm 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.

Tàu Gepard 3.9 dài 102 m, lượng choán nước 2.200 tấn, thuỷ thủ đoàn tối đa 103 người, tốc độ tối đa 23 knot (42,5 km/giờ), tầm hoạt động 9.200 km. Tàu có chức năng tuần tra bảo vệ EEZ, hộ tống, chiến đấu (độc lập hoặc theo nhóm) chống tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay đối phương.

Hạ thủy tàu Gepard 3.9 thứ tư xây dựng cho Hải quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc quan tâm sâu sắc lễ thượng cờ tàu Gepard
Vũ khí chính trên tàu Gepard 3.9 gồm hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E (2 dàn, mỗi dàn 4 ống phóng, tên lửa hành trình có tầm bắn xa 130 km), 1 pháo hạm AK-176M loại 76,2 mm; một dàn pháo — tên lửa phòng không tầm gần Palma (gồm 2 pháo 30 mm bắn nhanh loại 6 nòng, 8 tên lửa tầm gần Sosna-R nhắm bắn bằng laser), hai pháo bắn nhanh tự động AK-630M loại 30 mm (6 nòng) dùng diệt máy bay, tên lửa diệt hạm. Tàu còn mang được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc Ka-31.

Riêng chiến hạm Trần Hưng Đạo và Quang Trung còn có thêm 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm đặt hai bên mạn tàu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала