Nguyên trung úy công an lãnh 18 năm tù về tội giết người

Đăng ký
Khiêm cho rằng mình 'đã về trước' chứ không phải ở hiện trường 'chỉ đạo' các bị cáo khác đánh, chém nạn nhân. Trong khi đó, vợ nạn nhân khẳng định Khiêm đã nói 'chém chết nó đi', theo thanhnien.

Ngày 27.9 TAND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra tại quán nhậu Tigon, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khiêm (38 tuổi, nguyên trung úy Công an TP Bà Rịa) 18 năm tù giam; Nguyễn Hiệp (32 tuổi, em trai Khiêm) 20 năm tù giam; Phạm Văn Hoàng (32 tuổi, bạn của Hiệp) 12 năm tù giam, cùng về tội danh "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 29.7.2017, Nguyễn Khiêm đến quán nhậu Tigon (ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) do chị Nguyễn Thị Yến làm chủ để ăn nhậu cùng với chị Nguyễn Thị Dịu (ngụ ấp Phước Tân 4) và một số người bạn khác.

Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày (29.7.2017), Khiêm đứng lên chào mọi người để đi về.

© Ảnh : thanhnienCác bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam
Các bị cáo tại phiên tòa

Trước khi về Khiêm có khoác tay lên vai và tóc của chị Dịu. Anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn (chồng chị Dịu) đang ngồi ăn nhậu ở bàn khác trong quán nhìn thấy.

Cho rằng Khiêm có hành động không đúng mực với vợ mình, giữa Tuấn với Khiêm xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Bực tức, Khiêm gọi điện thoại cho em ruột là Nguyễn Hiệp đến để đánh dằn mặt anh Tuấn.

Hiệp rủ bạn là Phạm Văn Hoàng cùng đi đến quán Tigon để đánh anh Tuấn. Hoàng đồng ý và cùng Hiệp đi xe máy về TP.Bà Rịa.

Ngày 27.9 TAND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra tại quán nhậu Tigon, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khiêm (38 tuổi, nguyên trung úy Công an TP Bà Rịa) 18 năm tù giam; Nguyễn Hiệp (32 tuổi, em trai Khiêm) 20 năm tù giam; Phạm Văn Hoàng (32 tuổi, bạn của Hiệp) 12 năm tù giam, cùng về tội danh "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 29.7.2017, Nguyễn Khiêm đến quán nhậu Tigon (ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) do chị Nguyễn Thị Yến làm chủ để ăn nhậu cùng với chị Nguyễn Thị Dịu (ngụ ấp Phước Tân 4) và một số người bạn khác.

Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày (29.7.2017), Khiêm đứng lên chào mọi người để đi về.

Trước khi về Khiêm có khoác tay lên vai và tóc của chị Dịu. Anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn (chồng chị Dịu) đang ngồi ăn nhậu ở bàn khác trong quán nhìn thấy.

Cho rằng Khiêm có hành động không đúng mực với vợ mình, giữa Tuấn với Khiêm xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Bực tức, Khiêm gọi điện thoại cho em ruột là Nguyễn Hiệp đến để đánh dằn mặt anh Tuấn.

Hiệp rủ bạn là Phạm Văn Hoàng cùng đi đến quán Tigon để đánh anh Tuấn. Hoàng đồng ý và cùng Hiệp đi xe máy về TP.Bà Rịa.

© Ảnh : thanhnienĐại diện VKS đọc cáo trạng
Đại diện VKS đọc cáo trạng  - Sputnik Việt Nam
Đại diện VKS đọc cáo trạng

Khi Hoàng, Hiệp đi đến gần quán Tigon thì gặp Khiêm. Khiêm chỉ dẫn, mô tả đặc điểm nhận dạng anh Tuấn đang ở trong quán Tigon để Hiệp và Hoàng vào đánh dằn mặt. Hoàng đến chỗ anh Tuấn đang ngồi dùng tay nắm cổ áo và đánh anh Tuấn thì bị nạn nhân đánh lại.

Lúc này, Hiệp lấy dao mang theo sẵn từ trước rượt chém anh Tuấn. Chị Dịu đến ôm giữ ngăn cản thì bị Hiệp dùng cán dao đẩy về phía sau trúng vào đầu chị Dịu rồi tiếp tục đuổi theo anh Tuấn. Khi anh Tuấn bị vấp ngã thì bị Hiệp dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân của anh Tuấn.

Anh Tuấn được mọi người đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị đến ngày 31.7.2017 thì tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, cả ba bị cáo trên bị bắt và TAND TP.Vũng Tàu đã nhiều lần đưa vụ án ra xét xử và hoãn phiên tòa. Do quan điểm định tội giữa các cơ quan tố tụng khác nhau nên TANT tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu rút hồ sơ lên để xét xử.

Tại phiên tòa, Khiêm cho rằng mình "đã về trước" chứ không phải ở hiện trường "chỉ đạo" các bị cáo khác đánh, chém nạn nhân. Trong khi đó, vợ nạn nhân khẳng định Khiêm đã nói "chém chết nó đi" và nhiều nhân chứng cũng khai Khiêm có mặt tại hiện trường.

HĐXX nhận thấy, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, xét hành vi của các bị cáo nguy hiểm tới xã hội, gây mất mát cho gia đình bị hại, để lại hậu quả lớn lao cho vợ, con nạn nhân nên cần xử lý nghiêm khắc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала