ĐT Việt Nam xử lý cơn ác mộng xin vé trận gặp Malaysia

© Ảnh : Minh Chiến/ZingTrợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (áo đỏ) có thời gian dài đồng hành cùng HLV Park Hang-seo và tuyển U23, tuyển quốc gia Việt Nam.
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (áo đỏ) có thời gian dài đồng hành cùng HLV Park Hang-seo và tuyển U23, tuyển quốc gia Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đau đầu với chuyện xin vé AFF Cup 2018 của người thân và bạn bè, thầy trò ông Park Hang-seo quyết định ngồi lại tìm ra phương án giải quyết trước khi “mổ băng” Malaysia, Zing.vn cho biết.

Chiều 11/11, đội tuyển (ĐT) Việt Nam tập buổi đầu tiên sau khi trở về từ Lào ngày 9/11. Sau một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn bên gia đình và người thân, thầy trò ông Park Hang-seo phấn khởi bước ra sân.

Tâm lý của các cầu thủ đều thoải mái sau khi xả stress. Đặc biệt là việc cả đội thống nhất phương án giải quyết chuyện xin vé cho người thân và bạn bè đến sân Mỹ Đình xem trận gặp Malaysia vào lúc 19h30 ngày 16/11.

Mỗi cầu thủ được tặng 8 vé và có thể mua thêm 20 vé. Có càng nhiều vé thì việc cho ai, bớt ai cũng cực kỳ đau đầu. Chưa kể trở về Việt Nam, bật điện thoại là nghe đầu dây bên kia đã xin vé. 

Cầu thủ Trọng Hoàng di chuyển khôn khéo lấy bóng của đối phương - Sputnik Việt Nam
Thắng Lào 3-0, Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup

Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức tiết lộ: "Cả đội tìm ra phương án giải quyết việc xin vé của người thân và bạn bè để không bị xao lãng, quấy nhiễu liên quan về vé, dù nhiều anh em trong đội còn thiếu vé".

Từ khách sạn của đội tuyển đến sân tập của LĐBĐ Việt Nam, các cầu thủ cũng có thể thấy dòng người xếp hàng mua vé. Hay họ có thể đọc được thông tin về vé trận gặp Malaysia đang khan hiếm vá giá "cắt cổ".

"Thật sự phấn khởi khi thấy tình cảm của người hâm mộ luôn dõi theo bước tiến của đội tuyển, tôi thấy có phần tự hào vì điều đó, nhưng cùng với đó là sức nặng tâm lý với mục đích đáp lại, làm hài lòng khán giả cho họ có niềm vui trọn vẹn", cầu thủ của CLB Bình Dương khẳng định.

Buổi tập của ông Park Hang-seo và các học trò kéo dài từ 16h30 đến 18h. Theo lịch ban đầu, đội sẽ tập kín nhưng cuối cùng HLV người Hàn Quốc bất ngờ cho tập mở. 23 cầu thủ đều ra sân tập hoàn thành giáo án.

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng vẫn tập riêng để phục hồi cơ háng. Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bình phục hoàn toàn tổn thương cổ chân nhẹ khi còn ở bên Lào. 

Fan bóng đá Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tuyển Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2018!

Riêng tiền đạo Anh Đức sau khi thực hiện bài tập này xong, anh liền chuyển qua phần sân bên kia để tập dứt điểm. Cầu thủ lớn tuổi nhất đội có bàn thắng đầu tiên trong trận thắng Lào 3-0 khi dứt điểm bằng đầu.

Anh Đức cũng cho biết anh chưa nghĩ đến việc kỳ AFF Cup 2018 có phải là giải đấu cuối cùng của mình hay không.

"Tôi chỉ tập trung cho trận gặp Malaysia chứ không nghĩ xa đến kỳ AFF 2018 hay kỳ sắp tới", anh nói.

Ngày 12/11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện vào buổi chiều và duy trì lịch tập một ngày một buổi cho đến ngày 15/11 thì chuyển sang tập sân Mỹ Đình. ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia vào lúc 19h30 ngày 16/11.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала