Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị APEC 26

© Thống Nhất - TTXVNSáng 17/11/2018(theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Nhà nước độc lập Papua New Guinea bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 được tổ chức tại Port Moresby theo lời mời của Thủ tướng Peter O'Neill.
Sáng 17/11/2018(theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Nhà nước độc lập Papua New Guinea bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 được tổ chức tại Port Moresby theo lời mời của Thủ tướng Peter O'Neill. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khoảng 9h sáng 17/11, theo giờ địa phương (6h sáng giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Jackson, Port Moresby, Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26, Chinhphu.vn cho biết.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Chính phủ Papua New Guinea Charles Abel, Bộ trưởng phụ trách APEC Tkatchenko, Thị trưởng thành phố Port Moresby Powes Parkop, phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh.Theo chương trình dự kiến, hôm nay, Thủ tướng sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Nhà nước độc lập Papua New Guinea Peter O'Neill; dự lễ đón các nhà Lãnh đạo APEC do Thủ tướng Papua New Guinea chủ trì; dự Đối thoại với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo APEC với Lãnh đạo các Quốc đảo Thái Bình Dương.

© Thống Nhất - TTXVNSáng 17/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26.
Sáng 17/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26. - Sputnik Việt Nam
Sáng 17/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26.

Trong ngày tiếp theo, Thủ tướng sẽ dự Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), dự một số phiên họp kín và làm việc của lãnh đạo các nền kinh tế APEC, cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu với 21 thành viên.

© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNNghi thức đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo phong cách truyền thống của thổ dân Papua New Guinea tại khách sạn Sanctuary.
Nghi thức đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo phong cách truyền thống của thổ dân Papua New Guinea tại khách sạn Sanctuary. - Sputnik Việt Nam
Nghi thức đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo phong cách truyền thống của thổ dân Papua New Guinea tại khách sạn Sanctuary.

Với chủ đề "Tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm, phát huy tương lai số", Năm APEC 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với APEC nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Diễn đàn vào năm 2019.

Thủ tướng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về một số nội dung chính như tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực; thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững; đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm thông qua cải cách cơ cấu…

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала