TP HCM: Tạo đột phá trong hoạt động, phong trào thanh niên năm 2019

© Ảnh : VnExpressNguyễn Thiện Nhân
Nguyễn Thiện Nhân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, cùng Thường trực Thành ủy thành phố đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố về chương trình công tác và phong trào thanh, thiếu nhi Thành phố năm 2019, baotintuc.vn cho biết.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tại hiện trường vụ cháy - Sputnik Việt Nam
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về việc dân Thủ Thiêm quay trở lại dựng nhà

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận định:

Trong nhiệm vụ năm 2019, công chức trẻ Thành phố cần có những sáng kiến đột phá về cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị theo chủ đề năm 2019 "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh".

Trong công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo, lực lượng thanh niên cần tập trung vào những sản phẩm góp phần cho mục đích giáo dục, nhất là phục vụ ở bậc học mầm non. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Thành phố cần phát động phong trào học tập rộng rãi đối với đoàn viên, thanh niên để thực hiện mục tiêu: Học để trở thành công dân tốt, học để có một nghề hiệu quả, học để có gia đình hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng,

Thành Đoàn Thành phố cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động phong trào tình nguyện của thanh niên, tình nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng thiên tai; mở ra các chuyên đề đánh giá, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn.

Đồng thời, Đoàn thanh niên Thành phố cần phát huy vai trò giám sát xã hội, giám sát chính quyền ở những lĩnh vực mà Đoàn thanh niên quan tâm; tham gia giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nguyễn Thiện Nhân - Sputnik Việt Nam
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Tháng 11 sẽ xử lý các cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm'

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố cần nghiên cứu để có các hoạt động tình nguyện cụ thể, tạo sự khác biệt so với các hoạt động khác nhằm ghi dấu ấn trong Năm thanh niên tình nguyện 2019.

Đối với lĩnh vực khởi nghiệp, Đoàn thanh niên Thành phố cần phát huy vai trò là cầu nối giữa thanh niên có sáng kiến, đề tài khởi nghiệp với đơn vị sử dụng, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Thành Đoàn cần quan tâm đến công tác phát triển mới đoàn viên ở cấp cơ sở, cần đổi mới, đa dạng các hoạt động, phong trào nhằm thu hút sự tham gia của thanh niên cơ sở.

Anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết:

Năm 2019 với chủ đề công tác là "Thanh niên tình nguyện", Thành Đoàn sẽ tập trung tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh, thiếu nhi trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên về mọi mặt.

Thành Đoàn cũng đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như hỗ trợ mới ít nhất 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 300 nghìn thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 120 nghìn thanh niên, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 200 nghìn thanh, thiếu nhi, triển khai thực hiện hiệu quả 6 nghìn công trình thanh niên cấp cơ sở trở lên, phát triển mới 80 nghìn đoàn viên…

Để đạt được các mục tiêu trên, Thành Đoàn Thành phố tập trung phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua Đề án Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2018 — 2022, triển khai các giải pháp để đoàn viên, thanh niên tham gia cải cách hành chính, thực hiện chủ đề "Năm cải cách hành chính 2019" của TP Hồ Chí Minh.

Thành Đoàn Thành phố cũng đẩy mạnh các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh, thiếu nhi như đồng hành cùng thanh niên trong học tập, đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала