Rà soát việc tuyển dụng con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

© Flickr / Maurice KoopQuốc kỳ Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
UBND tỉnh An Giang phát hiện 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển sai quy định, trong đó có con gái Chủ tịch UBND tỉnh, vov cho biết.

Sáng 11/1, ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang rà soát để thu hồi một số quyết định tuyển dụng vào công chức không đúng quy định trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, trong đó có trường hợp bà Vương Mai Trinh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Long Xuyên (con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đương nhiệm — Vương Bình Thạnh).
Theo đó, trong năm 2018, qua việc kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh An Giang phát hiện 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển sai quy định, trong đó có bà Vương Mai Trinh.

© Ảnh : Trí thức trẻTrụ sở UBND TP Long Xuyên – nơi bà Vương Mai Trinh làm việc và giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ.
Trụ sở UBND TP Long Xuyên – nơi bà Vương Mai Trinh làm việc và giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ. - Sputnik Việt Nam
Trụ sở UBND TP Long Xuyên – nơi bà Vương Mai Trinh làm việc và giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ.

Bà Vương Mai Trinh sinh năm 1987, công tác tại Thành uỷ Long Xuyên từ năm 2013 với hình thức hợp đồng lao động. Trong thời gian này, bà Trinh vừa làm, vừa học Thạc sĩ do một trường Đại học trong nước liên kết với Trường đại học Lincoln (Hoa Kỳ), nhưng chỉ học vào thứ Bảy, Chủ nhật và học hoàn toàn tại Việt Nam.

Sau khi lấy bằng Thạc sĩ vào năm 2014, bà Trinh được "tuyển thẳng" vào công chức mà không qua thi tuyển. Đến năm 2015, bà Vương Mai Trinh được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND TP Long Xuyên, nay là Văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP.Long Xuyên./.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала