2 ngày đầu nghỉ tết, 41 người chết vì tai nạn giao thông

© Ảnh : ZingChiếc xe BMW sau khi tông trực diện 5 xe máy dừng chờ đèn đỏ tại chân cầu vượt Hàng Xanh trên đường Điện Biên Phủ (hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn), tiếp tục lao qua ngã 4 đâm thẳng vào bên phải xe taxi, mới dừng lại. Đầu ôtô vỡ nát, hư hỏng nặng.
Chiếc xe BMW sau khi tông trực diện 5 xe máy dừng chờ đèn đỏ tại chân cầu vượt Hàng Xanh trên đường Điện Biên Phủ (hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn), tiếp tục lao qua ngã 4 đâm thẳng vào bên phải xe taxi, mới dừng lại. Đầu ôtô vỡ nát, hư hỏng nặng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong ngày 3.2 (tức ngày 29 Tết), cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, 37 người bị thương, theo thanhnien.

Tất cả các vụ tai nạn trên đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, trong ngày 3.2, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 4.433 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp vi phạm số tiền 3,3 tỉ đồng; tạm giữ 426 phương tiện và 724 giấy tờ các loại; tước 165 giấy phép lái xe.

4 trong 5 chiếc xe máy vỡ nát, nhiều mảnh xe vương vãi trên đường Điện Biên Phủ (dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM). - Sputnik Việt Nam
21 người tử vong 11 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ đầu tiên

Trước đó, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2.2 (tức 28 Tết), cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 11 người. Tất cả các vụ tai nạn cũng đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Như vậy, chỉ tính trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết năm nay đã có đã có 41 người tử vong vì tai nạn giao thông. So sánh với ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết năm 2018, thì số vụ tai nạn năm nay tăng 4 vụ (18%), tăng 1 người chết (1%), giảm 17 người bị thương (- 60%).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала