Lời hứa của các Bộ trưởng đầu năm mới

© Sputnik / Григорий Сысоев / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị an ninh quốc tế Moskva lần thứ V
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị an ninh quốc tế Moskva lần thứ V - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhiều Bộ, ngành tiếp tục quyết tâm đấu tranh chống vi phạm, không có vùng cấm và cơ cấu lại bộ máy để tinh gọn, baodatviet cho biết.

Bộ Quốc phòng: Kiên quyết cơ cấu lại doanh nghiệp Quân đội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch — Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định cho biết, năm 2018, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường Bộ Quốc phòng đã quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ, quyết liệt thực hiện tốt các khâu đột phá và 8 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiếp tục có những yêu cầu mới, cao hơn. Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo; tăng cường quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm an toàn. Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán các dự án trọng điểm. Tiếp tục giải quyết có hiệu quả các vụ việc tồn đọng; xử lý nghiêm các sai phạm và không có vùng cấm…

Bộ Y tế đổi mới toàn diện

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: "Trong năm qua, người dân đã hài lòng với các dịch vụ y tế hơn rất nhiều. Tôi đi nhiều bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh cũng thấy sự khác biệt rõ rệt".

© Ảnh : tienphongBộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình các ý kiến của các đại biểu.
Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình các ý kiến của các đại biểu. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình các ý kiến của các đại biểu.

Một việc rất quan trọng khác được Bộ Y tế đẩy mạnh, đó là đổi mới cơ chế tự chủ tài chính, giá tính đúng, tính đủ, đưa lương vào giá sử dụng dịch vụ y tế. 

Mục tiêu trong năm tới của Bộ Y tế sẽ tiếp tục phát triển y tế cơ sở để giảm tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, chất lượng khám chữa bệnh ở một số trạm y tế, trung tâm y tế vẫn còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn chưa đáp ứng được nhu cầu và sự tin tưởng của người dân. 

Cùng với đó Bộ Y tế thực hiện lộ trình giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí; tăng cường cơ chế tự chủ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho đơn vị tự chủ; giảm tỷ trọng chi trực tiếp từ tiền túi của người dân, hướng tới bảo hiểm y tế và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Bộ VHTT&DL: Tạo văn hóa bền vững!

Ông Nguyễn Ngọc Thiện — Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đánh giá, năm 2018, ngành du lịch của Việt Nam phát triển trên nền tảng mới với nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi. Các động lực tạo đà cho sự phát triển từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh du lịch vẫn đang tiếp tục hình thành và phát triển tích cực. Việt Nam ngày càng liên kết chặt chẽ với khu vực và quốc tế, ở vị trí kết nối thuận tiện trong khu vực châu Á — Thái Bình Dương phát triển năng động.

© Ảnh : toquocBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt.

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, do vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Đặc biệt, ngành Du lịch và các địa phương cần tiếp tục kiểm soát, duy trì chất lượng dịch vụ, chấn chỉnh dịch vụ yếu kém, nhất là việc quản lý điểm đến, đảm bảo an ninh, an toàn tại những điểm đông khách du lịch.

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ông Thiện đặt ra mục tiêu phấn đấu, Việt Nam đứng trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở châu Á; bóng đá trở thành công cụ hữu hiệu, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ KH&ĐT: Nắm bắt tốt cơ hội

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá, Việt Nam mới đang phát triển được như Hàn Quốc 40 năm về trước nên chặng đường sắp tới hết sức khó khăn. Để vượt lên, chúng ta cần nắm bắt được cơ hội, biến thách thức thành cơ hội để phát triển, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khơi thông sức mạnh. 

Bộ trưởng nhấn mạnh thông điệp đã đến lúc chúng ta có thể chủ động để quyết định tương lai của mình, không còn bị động, định hình cho tương lai của mình và thế hệ mai sau, tương lai có một đất nước thịnh vượng.

"Một đất nước phải chăm chỉ hơn, đồng tâm hiệp lực, cùng gánh vác, khát vọng, sẽ xây dựng một đất nước hùng mạnh hơn nữa", ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала